Trốn truy nã 25 năm, thay tên đổi họ vẫn không thoát tội

Mai Văn Thi (SN 1954, trú xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) – kẻ gây ra vụ án mạng gây rúng động miền quê huyện Đức Linh năm 1997, đến nay đã đền tội sau hàng chục năm trốn truy nã…

Đầu năm 1997, Mai Văn Thi đến khu vực Rô Mô, thuộc thôn 10, xã Đa Kai, huyện Đức Linh làm rẫy thuê. Khoảng 19 giờ ngày 28/6/1997, giữa Mai Văn Thi và N.Q.K, T.Q.T phát sinh mâu thuẫn trong khi cùng ăn nhậu tại chòi rẫy ở khu vực Rô Mô.

Sau khi tan cuộc nhậu, cả nhóm ra sân trước chòi rẫy chuẩn bị về thì Mai Văn Thi đã đánh nhau với T và K. Tại đây, Mai Văn Thi đã rút hung khí sắc nhọn thủ sẵn trong người từ trước đâm 1 nhát vào lưng T. (vết thương xuyên thấu ngực, thủng màng tim và tiểu nhỉ trái) và đâm 1 nhát vào lưng K. (vết thương xuyên thấu ngực, thủng cơ hoành, đứt cuống lách, thủng động mạch chủ bụng).

Hậu quả, T. và K. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Mai Văn Thi bỏ trốn và đổi tên thành Nguyễn Văn Điệp đến sinh sống tại thôn Miền Tây, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 25 năm sau - ngày 26/11/2022, Mai Văn Thi bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt truy nã.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố cho rằng, hành vi nêu trên của Mai Văn Thi đã phạm vào tội “Giết người” với tình tiết định khung hình phạt “Có tính chất côn đồ” và “Giết nhiều người”, được quy định tại Bộ luật hình sự

Tòa án nhân dân tỉnh nhận định, hành vi của Mai Văn Thi là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, đã tước đoạt tính mạng của T. và K., làm ảnh hưởng rất xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời gây đau thương, mất mát cho gia đình nạn nhân, nên cần phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.

Căn cứ lời khai tại tòa của bị cáo và bằng những tài liệu thu thập được, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Mai Văn Thi mức án chung thân về tội “Giết người”.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/tron-truy-na-25-nam-thay-ten-doi-ho-van-khong-thoat-toi-117472.html