Trở về sau chuyến thăm bất ngờ với bạn thân ở Việt Nam, Seungri dính phải án kiện

Liệu đây có phải là lý do Seungri vội vàng trở về Hàn Quốc ngay trong đêm?

TIN LIÊN QUAN

Seungri đến Đà Nẵng, fan Việt phát hiện hai mỹ nam ‘Phẩm chất ...

Seungri (Bigbang) đẹp như 'soái ca' xuất hiện tại sân bay Đà Nẵng

Fan chạy tán loạn, Seungri hốt hoảng đi cổng nội bộ

Fan Big Bang đồng loạt kêu gọi Seungri trở về Hàn Quốc

Mới đây, theo tin tức được The Fact đăng tải, một công ty giải trí tạm gọi là C đã đệ đơn kiện chống lại Seungri của Big Bang. Lý do được phía C đưa ra là bởi Seungri và J - một công ty đầu tư bất động sản thuộc quyền sở hữu của bố Seungri có hành động chiếm giữ khoản lợi nhuận đầu tư thực sự thuộc về cả hai bên.

Seungri

Trước đó hồi tháng 12 năm 2015, làng giải trí xứ Hàn chấn động khi Seungri đệ đơn kiện một nữ ca sĩ có tên là Shin Eun Sung - người từng thuộc công ty C và đã vay tiền từ Seungri để đầu tư bất động sản. Số tiền cho vay được báo cáo lúc đầu là 2 tỷ won (khoảng 38 tỷ đồng) và sau đó Seungri đưa thêm 50 triệu won (khoảng 950 triệu đồng). Nhưng sau một thời gian, vụ kiện bất ngờ bị hủy bỏ, và vấn đề được cho là đã giải quyết thông qua một cuộc thương thảo giữa những người trong cuộc.

Tuy nhiên mới đây, một vụ kiện thứ hai nổ ra đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Đơn kiện Seungri vừa được đệ trình vào ngày 13 tháng 2 vừa qua, liên quan đến khu đất mà cả công ty C và Shin Eun Sung đã tìm cách theo đuổi trước đó trong vụ đầu tư bất động sản của họ.

Công ty C cho biết: 'Chúng tôi đã liên lạc với những người nắm giữ hợp đồng công chứng là công ty J, và chủ sở hữu của khu đất là Lee Seung Hyun (tên thật của Seungri), về việc liên quan đến vấn đề lợi nhuận thu được từ nhiều lần gia tăng giá trị khu đất đó. Tuy nhiên, hiện tại, chúng tôi vẫn không thể liên lạc được với họ nên đành phải dùng đến phương án đệ đơn kiện'. Công ty C đưa ra yêu cầu rằng họ phải được 'hoàn trả khoản lợi nhuận thu được từ việc đầu tư bất động sản'.

Shin Eun Sung

Nhiều nguồn tin cho biết giá trị của khu đất khi lần đầu tiên được mua vào năm 2014 là khoảng 3,4 tỷ won (khoảng 67.4 tỷ đồng), nhưng giờ đây, nó đã gia tăng một cách chóng mặt lên mức xấp xỉ 8 tỷ won (khoảng 158.5 tỷ đồng).

Nhiều người cho rằng, công ty C đang cố gắng để nhận được một phần lợi nhuận của khu đất từ công ty J, dựa trên cơ sở các hợp đồng mà hai bên đã ký kết khi bắt tay đầu tư bất động sản vào năm 2014, liên quan đến nữ ca sĩ Shin Eun Sung.

Công ty C cũng tuyên bố rằng, chuyện Shin Eun Sung từ chối liên hệ với Seungri về số tiền đã vay từ vụ kiện trước đó là hoàn toàn không đúng sự thật. Trong khi trang tin The Fact cố gắng tìm hiểu thông tin từ phía cha mẹ Seungri bằng cách ghé thăm quán cà phê thuộc sở hữu của họ, một nhân viên tại đây cho biết: 'Cả hai đều là những người tốt, thật khó tin khi họ vướng vào một vụ kiện kiểu này... Dù cho đó là chuyện tốt hay xấu, có vẻ như họ không muốn tiếp xúc với giới truyền thông vì sợ rằng có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến con trai mình'.

Seungri vừa đến Việt Nam hôm 17/2 theo lời mời của bạn thân

Trước đó ngày 17/2 vừa qua, Seungri có chuyến thăm bất ngờ đến Việt Nam theo lời mời của bạn thân, Denis Đỗ. Sau đó, chiều 18/2 hai anh chàng cùng đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng, nhưng chưa được bao lâu thì sáng sớm ngày 19/2 Seungri đã vội vàng ra sân bay trở về Hàn Quốc. Liệu vụ kiện này có phải là lý do khiến anh chàng gấp rút trở về Hàn Quốc trong đêm hay không?

Nguồn: A.K

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/tro-ve-sau-chuyen-tham-bat-ngo-voi-ban-than-o-viet-nam-seungri-dinh-phai-an-kien.html