Trò chơi vận động cùng bé

Với mong muốn tạo nên trò chơi vận động dành cho chính bản thân và những bạn nhỏ, nhóm học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đã nảy sinh ý tưởng thực hiện một bộ trò chơi mới, được kết hợp từ các trò chơi dân gian như: nhảy lò cò, nhảy dây, ô ăn quan…

Nhóm học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (TP.Biên Hòa) được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì thành tích xuất sắc tại cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Ảnh: H.DUNG

Đây là giải pháp duy nhất của học sinh tiểu học trong tỉnh xuất sắc đoạt giải ba tại cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2023.

Tăng vận động, giảm chơi game online

Cô Nguyễn Thị Phương Anh, giáo viên hướng dẫn nhóm học sinh cho biết, cô bắt đầu tham gia hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học từ năm 2017 với giải pháp Những vỏ ốc kỳ diệu. Những năm sau đó, trong quá trình giảng dạy, cô luôn khích lệ tinh thần sáng tạo của học trò bằng cách khuyến khích các em phát hiện những vấn đề còn vướng mắc trong cuộc sống. Từ đó, cô trò sẽ cùng nhau đưa ra ý tưởng để thực hiện những giải pháp cụ thể.

Giải pháp Trò chơi vận động cùng bé của nhóm học sinh Phan Nguyễn Châu Anh, Nguyễn Nhật Ngọc Anh, Phạm Huỳnh Trâm Anh và Nguyễn Trần Ngọc Hân cũng cùng mục tiêu đó.

Cô NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH cho biết, cô cùng học trò đang tiếp tục nhen nhóm một số ý tưởng để triển khai các giải pháp, giúp cho việc học của các em nhẹ nhàng và thú vị hơn.

Em Châu Anh, lớp 4/2 chia sẻ, trong cuộc sống hàng ngày, em nhận thấy có nhiều bạn nhỏ cùng độ tuổi em hoặc nhỏ hơn em thường xuyên xem điện thoại, chơi trò chơi điện tử trên điện thoại, iPad, máy vi tính mà ít vận động, chơi các trò chơi tập thể như: nhảy dây, ô ăn quan, nhảy lò cò. Do vậy, em muốn tạo ra một trò chơi để kết nối các bạn, cùng chơi với nhau vui vẻ, giúp tình bạn thêm gắn kết.

Em Châu Anh cùng các bạn trình bày ý tưởng này với cô giáo và được cô giáo nhiệt tình hưởng ứng. Cô Phương Anh sau đó đã nhờ các thầy giáo có chuyên môn của Trường đại học Lạc Hồng hỗ trợ, hướng dẫn để hoàn thiện bộ trò chơi.

Trò chơi vận động cùng bé là mô hình kết hợp cơ học và thiết bị điện tử ánh sáng với 6 ô hình chữ nhật dài 90cm, rộng 60cm, cao 5cm, được làm bằng đế cao su và lót cỏ nhân tạo bên trong mỗi ô. Xung quanh các ô hình chữ nhật được thiết kế đèn LED giúp khi bật công tắc, các ô sẽ sáng lên. Bên phải hộp tính điểm có nút điều chỉnh tốc độ đèn, nếu vặn về bên phải, tốc độ chuyển đèn sẽ nhanh dần và ngược lại.

Nguyên lý hoạt động của bộ trò chơi rất đơn giản, dễ sử dụng. Khi khởi động trò chơi, ô số 5 trong bộ trò chơi sẽ sáng đèn, bé bước vào ô số 5. Sau đó, lần lượt các ô còn lại sẽ sáng đèn ngẫu nhiên, các bé chú ý quan sát để đèn sáng ở ô nào thì bước hoặc nhảy vào ô đó. Nếu bé bước vào sai ô hoặc bước chậm sẽ bị trừ điểm, nếu còn 2 điểm thì trò chơi sẽ kết thúc, tất cả các ô sẽ sáng đèn. Thời gian chơi tối đa mỗi lượt là 60 giây.

Khả năng áp dụng cao

Sau khi bộ trò chơi được hoàn thiện, nhóm học sinh và cô giáo đã mang đến Trường mầm non Nghé Ngọ (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) giới thiệu và hướng dẫn trẻ mầm non đang theo học ở đây cùng chơi.

Cô giáo Vũ Thị Kim Uyên, Trường mầm non Nghé Ngọ cho biết, bộ trò chơi rất thú vị, gọn gàng, dễ vận chuyển, có thể đặt ở những nơi có diện tích nhỏ để các bé cùng vui chơi. Quy tắc chơi cũng rất đơn giản, các bé lớp mầm, chồi, lá khi xem cô giáo hướng dẫn 1 lần là có thể bắt chước và chơi theo.

Không chỉ được sử dụng ở trường mầm non, trường tiểu học, mà bộ trò chơi này có thể được sử dụng tại nhà, khu phố, thu hút nhiều trẻ tham gia, nhất là vào buổi tối khi đèn LED sáng lên, xoay vòng ngẫu nhiên.

ThS Nguyễn Văn Liệt, Phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật tỉnh cho hay, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai ngày càng thu hút nhiều học sinh, giáo viên trong tỉnh tham gia. Số lượng và chất lượng các giải pháp liên tục tăng. Năm 2023, từ gần 1,8 ngàn giải pháp dự thi, Ban tổ chức đã quyết định trao 1 giải đặc biệt, 8 giải nhất, 14 giải nhì, 20 giải ba và 30 giải khuyến khích. Đồng thời, Ban tổ chức chọn 43 mô hình, sản phẩm tiêu biểu, có ý tưởng sáng tạo, khả năng áp dụng trong thực tế phù hợp với khả năng tư duy sáng tạo của lứa tuổi các em tham gia vòng thi cấp quốc gia. Kết quả, Đồng Nai đoạt được 2 giải nhì và 1 giải ba. Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật tỉnh được tặng bằng khen của Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật Việt Nam.

“Từ các giải pháp dự thi, có nhiều giải pháp đã được áp dụng vào thực tế đời sống cho hiệu quả cao như giải pháp Trò chơi vận động cùng bé. Chúng tôi hy vọng cuộc thi sẽ là sân chơi bổ ích, nơi ươm mầm những tài năng trẻ, giúp các em thực hiện được ước mơ trở thành những nhà sáng chế trong tương lai, đưa ra được giải pháp giải quyết những vấn đề còn bất cập trong cuộc sống” - ThS Nguyễn Văn Liệt chia sẻ.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202312/tro-choi-van-dong-cung-be-0325ebf/