Triều tuyên bố đanh thép về đàm phán với Hàn

Truyền thông Triều Tiên hôm 25/6 tuyên bố các chương trình vũ khí hạt nhân của họ không phải là chủ đề để thương lượng với Hàn Quốc, đồng thời khẳng định tiếp tục phát triển khả năng phòng thủ.

Trong một bài xã luận mới nhất, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cho rằng Mỹ và Hàn Quốc nên chấm dứt các nỗ lực để khiến Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân .

Triều Tiên thử nghiệm vũ khí phòng không mới vào hồi tháng 5/2017. (Ảnh: Rodong Sinmun)

"Chúng ta cần cố gắng hết sức để tăng cường phòng thủ quốc gia với năng lực hạt nhân là trụ cột", Rodong Sinmun đưa tin. "Sức mạnh răn đe hạt nhân tự vệ của chúng ta không bao giờ là chủ đề của bất cứ kiểu đàm phán nào".

"Nếu Hàn Quốc thực sự muốn cải thiện các mối quan hệ liên Triều và tìm kiếm hòa bình thì họ nên ngừng nhúng tay vào năng lực răn đe hạt nhân của chúng ta và chống lại các âm mưu của Mỹ về một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu vào Triều Tiên", bài báo viết.

Triều Tiên từ lâu đã tuyên bố phát triển vũ khí hạt nhân là để phòng thủ trước cái mà họ gọi là các chính sách thù địch của Washington đối với Bình Nhưỡng.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/trieu-tien-tuyen-bo-danh-thep-ve-chuyen-dam-phan-voi-han-380229.html