Triều Tiên sẽ họp Quốc hội ngày 7/9, thảo luận sửa đổi luật phát triển hàng không vũ trụ

Ngày 7/9, Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội Triều Tiên) sẽ nhóm họp để thảo luận các dự luật về y tế, tự vệ và phát triển hàng không vũ trụ.

Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội) Triều Tiên tại tòa nhà Mansudae ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Trong các phiên họp Quốc hội Triều Tiên lần này, KCNA cho biết công tác chống dịch Covid-19 có thể là một trong những chủ đề thảo luận chính trong bối cảnh Bình Nhưỡng xem xét thông qua luật y tế nhằm xây dựng “hệ thống chặt chẽ” về tăng cường chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Các vấn đề khác bao gồm, sửa đổi luật phát triển hàng không vũ trụ để “tăng cường hợp pháp hóa các hoạt động” trong lĩnh vực này, cũng như thông qua “luật về tự vệ” nhằm xây dựng “hệ thống tự vệ toàn dân” để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Ngoài ra, Triều Tiên cũng thông báo tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá công tác chống dịch để “xác định đường hướng mới” về chính sách.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tuần trước Bình Nhưỡng thông báo toàn bộ bệnh nhân “bị sốt” trong nước đã hồi phục.

Trong một tin liên quan, Triều Tiên đang tích cực phát triển và xuất khẩu các sản phẩm tiêu dùng có thể mạnh như mỹ phẩm. Tờ Chosun Shinbo (Triều Tiên) ngày 7/8 đưa tin, thương hiệu mỹ phẩm mới “Ngọc trai đen” của nước này, do Viện Nghiên cứu sản xuất sản phẩm Heukjinju Mian sản xuất, đang trở nên phổ biến.

Thương hiệu mỹ phẩm “Ngọc trai đen” đã rất phổ biến ở Triều Tiên, cũng như ở các hội chợ và triển lãm quốc tế, do tác dụng làm trắng da và chống lão hóa vượt trội. Thành phần chính của “Ngọc trai đen” là chiết xuất bùn khoáng khai thác từ hạ lưu sông Taedong ở phía Tây Nam tỉnh Nam Pyongan. Công ty Thương mại Potonggang đã bắt đầu sản xuất mỹ phẩm có chiết xuất từ bùn khoáng với thương hiệu “Ngọc trai đen” từ năm 2014.

Trước đó, Triều Tiên đã phát triển và quảng bá các thương hiệu mỹ phẩm “Eunhasu” và “Hương mùa Xuân”, cũng như xuất khẩu ra nước ngoài.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm các nhà máy sản xuất mỹ phẩm 2 lần vào năm 2015 và 2017, khuyến khích các cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2019, một cửa hàng mỹ phẩn “Eunhasu” đã được mở tại Moscow, Nga.

Thương hiệu “Ngọc trai đen” lần này được xem như là một nỗ lực mới của Triều Tiên nhằm giải quyết vấn đề sinh kế của người dân bằng cách đa dạng hóa nhu cầu thiết yếu trong nước và nâng cao chất lượng các sản phẩm tiêu dùng trước các lệnh trừng phạt.

Trước đó, kết luận của Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII đã xác định sản xuất hàng tiêu dùng là một trong số các nhiệm vụ kinh tế cần được ưu tiên.

(theo KCNA)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trieu-tien-se-hop-quoc-hoi-ngay-79-thao-luan-sua-doi-luat-phat-trien-hang-khong-vu-tru-193618.html