Triều Tiên lại bắt thêm công dân Mỹ

Ngày 21/4, chính phủ Triều Tiên đã bắt giữ thêm một công dân Mỹ, nâng tổng số người Mỹ bị giữ tại Triều Tiên lên 3 người.

Yonhap ngày 22/4 đưa tin người bị bắt là một người đàn ông họ Kim trên 50 tuổi, ông là người Mỹ gốc Triều Tiên và đã đến Bình Nhưỡng khoảng 1 tháng để thảo luận các hoạt động cứu trợ. Ông bị bắt tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng khi đang chuẩn bị xuất cảnh.

Yonhap dẫn nguồn tin giấu tên cho biết ông Kim từng là giáo sư tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật Diên Biên ở vùng biên giới Trung Quốc. Trường này có kết nghĩa với một đại học ở Bình Nhưỡng.

Một binh sĩ đứng gác tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Một quan chức của cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết cơ quan này chưa hay biết về vụ bắt người. Trong khi đó, phóng viên không thể liên lạc trường đại học ở Diên Biên.

Đại sứ quán Thụy Điển tại Bình Nhưỡng cho biết họ nắm thông tin về một người Mỹ bị giữ gần đây nhưng không thể bình luận thêm. Vì Mỹ và Triều Tiên không xác lập quan hệ ngoại giao, các vấn đề lãnh sự của đôi bên được tiến hành thông qua Đại sứ quán Thụy Điển.

Trước ông Kim, có ít nhất 2 người Mỹ bị giữ tại Triều Tiên. Năm 2016, Otto Warmbier, một sinh viên Mỹ 21 tuổi đến từ Đại học Virginia, bị kết án 15 năm lao động khổ sai trong tù sau khi thú nhận đã lấy cắp một biển hiệu tuyên truyền. Kim Dong Chul, người sinh ra ở Hàn Quốc nhưng được cho mang quốc tịch Mỹ, đang chịu án 10 năm tù vì tội gián điệp.

Triều Tiên cũng đang giam giữ 1 công dân Canada.

Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trieu-tien-lai-bat-them-cong-dan-my-post740232.html