Triều Tiên giữ kỷ lục về số lượng hệ thống pháo binh

Pháo binh được xác định là hỏa lực chủ đạo của Quân đội Triều Tiên, vì vậy số lượng hệ thống pháo các loại là rất lớn.

Các lực lượng vũ trang Triều Tiên được trang bị số lượng kỷ lục các hệ thống pháo binh đủ chủng loại, trong đó có những tổ hợp với đặc tính chiến thuật và kỹ thuật khá cao.

Chuyên gia quân sự Yury Lyamin, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ (CAST) của Nga mới đây đã đưa ra một con số đáng quan tâm.

Theo ông Lyamin, tất nhiên không có dữ liệu chính xác về số lượng pháo đang phục vụ trong Quân đội Triều Tiên. Tuy nhiên theo nhiều ước tính khác nhau, số lượng có thể lên tới từ 8 đến 10 nghìn khẩu.

Việc sản xuất pháo 122 mm, 130 mm và 152 mm, kể cả pháo tự hành, đã được Triều Tiên làm chủ từ lâu, dẫn tới thực tế là những phương tiện chiến đấu trang bị các loại pháo tương tự D-30, D-74, M-46 và D-20 của Liên Xô đã trở nên phổ biến.

Năm 2018, tại cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng, pháo tự hành nòng dài mới lần đầu tiên ra mắt và được phương Tây đặt tên là M2018. Cỡ nòng của vũ khí trên vẫn chưa được xác định, nhưng có ý kiến cho rằng Triều Tiên đã dùng loại 155 mm.

"Giới quan sát cho rằng xét về tầm bắn, những hệ thống pháo binh như vậy của Triều Tiên có thể cạnh tranh ngang bằng với vũ khí tối tân của phương Tây".

"Điển hình như pháo tự hành Koksan 170 mm có khả năng bắn ở khoảng cách lên tới 60.000 mét, xứng đáng được quan tâm đặc biệt. Vũ khí này đã được thử nghiệm thành công trong Chiến tranh Iran - Iraq", ông Lyamin lưu ý.

Cùng với số lượng khổng lồ các hệ thống pháo binh, Triều Tiên được cho là có trong kho dự trữ cả chục triệu viên đạn pháo các loại, đủ để họ mang đi viện trợ với số lượng lớn.

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/trieu-tien-giu-ky-luc-ve-so-luong-he-thong-phao-binh-post658979.html