Triều Tiên đánh giá sai về tình trạng 'khoảng trống lãnh đạo Hàn Quốc'

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cảnh báo về khả năng Triều Tiên sẽ thực hiện các hành động khiêu khích xuất phát từ những “đánh giá sai” sau khi bà Park Geun-hye bị phế truất.

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 24/3 đã cảnh báo về khả năng Triều Tiên sẽ thực hiện các hành động khiêu khích xuất phát từ những “đánh giá sai” về tình trạng khoảng trống lãnh đạo ở Hàn Quốc diễn ra sau khi bà Park Geun-hye bị phế truất khỏi cương vị tổng thống.

Ông Hwang đưa ra lời cảnh báo trên trong một buổi lễ kỷ niệm Ngày Bảo vệ biển phía Tây được tổ chức tại thành phố Daejeon, cách thủ đô Seoul 164 km về phía Nam, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển các lực lượng vũ trang hùng mạnh hơn và bày tỏ quan ngại về việc Triều Tiên không hề có dấu hiệu cho thấy sẽ ngừng các hành động khiêu khích “liều lĩnh.”

Nhà lãnh đạo này được dẫn lời phát biểu: “Tôi kêu gọi quân đội duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao để giáng trả mạnh mẽ bất kỳ hình thức đe dọa quân sự nào của Triều Tiên. Có khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành một hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh nữa, do đánh giá sai về tình hình của chúng ta.”

Ông Hwang còn nhấn mạnh rằng cùng với cộng đồng quốc tế, Hàn Quốc vẫn luôn cố gắng tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế và sức ép ngoại giao để khiến Triều Tiên phải thay đổi đường lối và đi theo hướng phi hạt nhân hóa./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trieu-tien-danh-gia-sai-ve-tinh-trang-khoang-trong-lanh-dao-han-quoc/437497.vnp