Triều Tiên: Biện pháp trừng phạt của Hàn Quốc là 'giấc mộng viển vông'

Một bản tin về vụ phóng thử tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên được phát tại nhà ga ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/12, hãng thông tấn Yonhap trích dẫn báo chí Triều Tiên đưa tin nước này đã chỉ trích việc Hàn Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương mới chống Bình Nhưỡng.

Một tuyên bố của Hội đồng Hòa giải Dân tộc Triều Tiên được trích dẫn ngày 4/12 có đoạn: "Các 'biện pháp trừng phạt độc lập' do bè lũ (Tổng thống Hàn Quốc) Park (Geun-hye) công bố chẳng khác gì một giấc mộng viển vông."

Tuyên bố trên còn nhấn mạnh rằng bà Park và những người trong guồng máy của bà cần ghi nhớ rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương chỉ là “sự om sòm ác ý” và sẽ chỉ khiến sự kết thúc đáng sợ của họ đến sớm hơn mà thôi.

Những phát biểu trên được đưa nhằm đáp trả việc Hàn Quốc hôm 2/12 đã công bố các biện pháp trừng phạt đơn phương chống Triều Tiên, trong đó đưa thêm vào danh sách đen nhiều nhân vật chủ chốt cũng như cơ quan quan trọng của Triều Tiên, do Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hồi tháng Chín.

Các biện pháp này được công bố sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết mới chống Triều Tiên cũng vì lý do trên./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trieu-tien-bien-phap-trung-phat-cua-han-quoc-la-giac-mong-vien-vong/419224.vnp