Triệu phú cây cảnh ở Đồng Lạnh

Bình quân mỗi năm, từ trồng cây cảnh, gia đình anh Tô Việt Anh và chị Trần Thị Ngân ở xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, thu lãi 500-600 triệu đồng.

Từ nghề trồng cây cảnh, vợ chồng anh Việt Anh và chị Ngân thu lãi 500-600 triệu đồng/năm.

Dù còn khá trẻ nhưng vợ chồng anh Việt Anh và chị Ngân đã sở hữu cơ ngơi khang trang. Nhìn ngôi nhà rộng rãi và khu vườn với hàng trăm loại cây cảnh, chúng tôi càng cảm nhận rõ sự nỗ lực của đôi vợ chồng trẻ này. Đưa chúng tôi đi thăm vườn cây, chị Ngân chia sẻ: Vài ngày nữa, gia đình tôi xuất bán hơn 100 cây sala nên phải làm cỏ quanh gốc cho dễ đánh cây. Còn cỏ quanh vườn thì phải dùng sức máy, chứ người không "kham" hết được.

Anh Việt Anh tiếp lời: Trước khi kết hôn, gia đình tôi đã mua mảnh đất này, nhưng phần lớn diện tích là cỏ dại, một phần nhỏ được trồng cây cau vua. Sau khi lập gia đình khoảng 3 năm (năm 2011 - PV), nhận thấy nhu cầu chơi cây cảnh của người dân ngày càng cao nên vợ chồng tôi đã quyết định trồng cây cảnh đến bán. Lúc đầu, gia đình tôi mua một số cây giống về trồng, dần dà sau hơn 10 năm, cả khu vườn đã được phủ kín các loại cây: vú sữa, nhài Nhật, bàng, hoa đơn, bằng lăng, thông, tùng la hán…. Giá bán mỗi cây tùy loại và độ tuổi, dao động từ 1 đến 10 triệu đồng/cây.

Chia sẻ về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cảnh, anh Việt Anh cho hay: Thông thường, gia đình tôi hay mua những cây nhỏ về để trồng, chăm sóc. Sau 1-5 năm - giai đoạn cây đang sinh trưởng tốt, khách hàng sẽ mua về để chăm sóc. Do vậy, trong chăm sóc cần chú ý nhất là thời điểm khi cây mới được trồng xuống, cần bón phân đầy đủ và chăm sóc cẩn thận để cây sống, bộ rễ phát triển khỏe mạnh. Sau đó, 3-4 lần mỗi năm thực hiện bón phân cho cây; phát dọn cỏ vườn khoảng 7-8 lần/năm. Về phân bón, gia đình tôi sử dụng toàn bộ phân gà ủ hoai mục để cây phát triển tốt; đồng thời cải tạo đất và không gây ô nhiễm môi trường.

Thị trường cung ứng cây cảnh của gia đình anh Việt Anh là trong và ngoài tỉnh. Khách hàng thường là người dân mua về trồng, kinh doanh hoặc cung ứng cho các công trình xây dựng. Một số công trình lớn gia đình anh chị đã cung ứng cây cảnh như: Khuôn viên Khu hành chính UBND huyện Đồng Hỷ; Quân khu 1, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh…

Theo tính toán, bình quân mỗi năm, gia đình anh Việt Anh thu gần 2 tỷ đồng từ bán cây cảnh, sau khi trừ chi phí, anh chị thu lãi khoảng 500-600 triệu đồng. Số tiền này, gia đình tiếp tục sử dụng để tái đầu tư vào vườn cây.

Hiện nay, ngoài 2 vợ chồng, anh chị còn thuê thêm 3-4 lao động thời vụ để hỗ trợ chăm sóc, đánh cây và trồng cây cho khách hàng. Mức thu nhập bình quân của người lao động là 10 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trần Văn Bộ, Trưởng xóm Đồng Lạnh, nhận xét: Không chỉ làm kinh tế giỏi, gia đình anh Việt Anh còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do địa phương, xóm phát động. Gia đình anh sống luôn chan hòa, gần gũi, thân thiện, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trồng cây cảnh với bà con địa phương.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202306/trieu-phu-cay-canh-o-dong-lanh-95270b2/