Triều cường biến nhiều tuyến đường ở TP.HCM thành sông

Triều cường trên các sông ở TP. Hồ Chí Minh dâng cao và đạt đỉnh 1,69 m (vượt mức báo động 3) khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước.

Ngày 16/11, đỉnh triều cường dâng cao 1,70m (vượt mức báo động 3) làm nhiều tuyến đường và nhà dân ở Thành phố Hồ Chí Minh chìm trong biển nước, gây ảnh hưởng lớn đến giao thông đi lại và hoạt động kinh doanh của người dân. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Nhiều xe ba gác máy vận chuyển xe máy của người dân qua điểm ngập sâu. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Quán ốc của bà Huỳnh Thị Mười (60 tuổi, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè) ngập trong nước. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Nước ngập nhiều nhà dân trên địa bàn xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Quán ốc của bà Huỳnh Thị Mười (60 tuổi, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè) chìm trong biển nước. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Tuyến đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) dài khoảng 5km chìm sâu trong biển nước, có chỗ ngập gần 1m. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Tuyến đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) dài khoảng 5km chìm sâu trong biển nước, có chỗ ngập gần 1m. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Tuyến đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) dài khoảng 5km chìm sâu trong biển nước, có chỗ ngập gần 1m. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Tuyến đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) dài khoảng 5km chìm sâu trong biển nước, có chỗ ngập gần 1m. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Người dân lưu thông khó khăn trên đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè). (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Người dân lưu thông khó khăn trên đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè). (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Triều cường gây ngập sâu trên đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè). (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Triều cường gây ngập sâu trên đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè). (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Triều cường làm ngập sâu trên đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè). (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-trieu-cuong-bien-nhieu-tuyen-duong-o-tphcm-thanh-song/416491.vnp