Triệt xóa 2 điểm cá độ bóng đá

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - 23 giờ 30 đêm 4-7, CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu) phát hiện Đỗ Văn Tuyến (1977, trú đường Hải Phòng, P. Thạch Thang), chủ quán cà-phê trước Bệnh viện Đà Nẵng đang có hành vi tổ chức ghi cá độ bóng đá cho Nguyễn Ngọc Tuấn Huy (trú đường Hải Phòng) trận đấu giữa Brazil-Colombia.

Qua điều tra xác minh, Tuyến khai nhận trước đó đã ghi tỉ số cho nhiều đối tượng khác với tổng số tiền 2 triệu đồng. Từ lời khai của Tuyến, CAP Thạch Thang đã làm rõ thêm 9 đối tượng tham gia bắt độ tỉ số gồm: Trần Trịnh Xuân Thành, Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Thi, Nguyễn Quang Vũ, Nguyễn Ngọc Hải Đăng, Nguyễn Ngọc Huy Tuấn, Võ Ngọc Long, Võ Như Phong và Trần Ngọc Thịnh (đều trú P. Thạch Thang). Hiện CAP tiếp tục xác minh các đối tượng còn lại.

Tiếp đó, lúc 23 giờ 40 ngày 5-7, CAP Thuận Phước (Q. Hải Châu) tiến hành kiểm tra hành chính quán cà-phê Xì Tin (số 81- Mai Am) phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Uyên (1986, chủ quán) đang có hành vi ghi tỉ số cho một số người đang xem bóng đá. Tại hiện trường, CAP tạm giữ 4.580.000 đồng tiền mặt, 9 tờ giấy có ghi nội dung cá cược tỉ số bóng đá, 1 tivi 42 inches và một số dụng cụ khác.

Ngoài ra, CAP tạm giữ 6 đối tượng có hành vi ghi tỉ số gồm: Nguyễn Quốc Hoàng Việt (1991, quê Quảng Nam), Đặng Ngọc Thường (1995, quê Hà Tĩnh), Phạm Xuân Đức (1988, quê Quảng Trị), Nguyễn Văn Hóa (1992, quê Quảng Bình), Nguyễn Văn Kiên (1994, quê Nghệ An) và Phạm Phúc Quốc (1996, P. Thuận Phước).

Qua đấu tranh, Uyên khai nhận trước đó đã liên hệ để lấy mạng về rồi tiến hành ghi kết quả cho khách theo tỉ lệ ăn thua đã định trước. Hiện CAP Thuận Phước đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc để chuyển CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_116898_triet-xoa-2-diem-ca-do-bong-da.aspx