Triệt phá tổ hợp cờ bạc cá độ đá gà kiêm ghi đề ở Sài Gòn

Qua thời gian theo dõi, trinh sát của Công an quận Phú Nhuận đã triệt phá thành công 1 tổ hợp cờ bạc nằm ở khu vực, thu giữ nhiều tang vật và tạm giữ hàng chục con bạc

Ngày 18.5, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Dũng (SN 1968), Hồ Phi Yến (SN 1953), Huỳnh Văn Hiếu (SN 1976, cùng ngụ quận Phú Nhuận), Nguyễn Thế Hùng (SN 1964, ngụ quận Phú Nhuận), Nguyễn Bảo Quốc (SN 1973), Phạm Xuân Hòa (SN 1971), Nguyễn Xuân Vinh (SN 1972), Phan Hùng Bằng (SN 1963), Chu Đức Tính (SN 1980), Mai Hoàng Long ( SN 1976, cùng ngụ quận Gò Vấp) và Đồng Văn Tâm (SN 1970) để điều tra về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Nguyễn Tiến Dũng là đối tượng tổ chức cá độ đá gà trực tuyến. Ảnh: C.T

Qua công tác điều tra nắm địa bàn, trinh sát tổ hình sự đặc nhiệm quận Phú Nhuận phát hiện căn nhà 120/48/5 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận thường xuyên tấp nập người ra vào.

Khoảng 15h30 ngày 17.5, hàng chục trinh sát của Công an quận Phú Nhuận đã tiến hành ập vào kiểm tra căn nhà trên. Tại thời điểm kiểm tra, có rất đông con bạc đang tụ tập ở phía ngoài hiên. Bên trong, Dũng đang tổ chức cho các con bạc cá cược đá gà thông qua mạng.

Tang vật thu giữ hơn 30 triệu đồng tiền mặt, iPad và 2 smartphone dùng để mở mạng cho các con bạc tham gia.

Dũng khai nhận, do muốn kiếm tiền tiêu xài, đối tượng này đã chuẩn bị phương tiện để tổ chức đá gà qua mạng khoảng hơn 1 tuần nay. Theo đó, Dũng mở trực tiếp trên mạng có 2 con gà đá được quay trực tiếp từ nước ngoài kèm theo tỷ lệ cá cược. Sau đó, con bạc sẽ đặt cược, mỗi ván từ 500 ngàn đồng tới 1 triệu đồng.

Khi xong ván, Dũng sẽ trực tiếp chung chi tiền cho các con bạc. Và đến cuối tuần, Dũng sẽ thanh toán cho đại lý cấp trên.

Tại căn nhà trên, trinh sát Công an còn phát hiện thêm 1 ổ ghi đề do chủ nhà Hiếu làm cái ở bên trong cánh cửa. Tang vật thu giữ là 4 tờ phơi tổng với số tiền gần 10 triệu đồng và gần 7 triệu đồng tiền mặt. Yến đang thực hiện tham gia ghi đề tại đây.

Tang vật thu giữ. Ảnh : C.T

Làm việc với cơ quan công an, Hiếu khai nhận tổ chức ghi đề được 6 tháng. Để qua mắt công an, y làm 3 lớp cửa. Lớp ngoài cùng để cho các con bạc tham gia cá cược qua mạng. Lớp cửa kế tiếp là nơi ghi cá độ đá gà. Còn lớp cuối, Hiếu dùng làm nơi ghi đề. Nếu bên ngoài bị động thì sẽ kịp thời tẩu tán tang vật để thoát tội.

Được biết, căn nhà trên cũng đã từng bị PC45 phối hợp với Công an quận Phú Nhuận bắt quả tang đá gà và mở sòng bạc với số tiền ăn thua rất lớn.

Hiện Công an đang tiến hành điều tra mở rộng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/triet-pha-to-hop-co-bac-ca-do-da-ga-kiem-ghi-de-o-sai-gon-771073.html