Triệt phá ổ bạc núp bóng trò chơi điện tử ở Sài Gòn

Cơ quan công an TP HCM vừa triệt phá một tụ điểm cờ bạc núp bóng câu lạc bộ bida trên địa bàn quận Bình Tân (TPHCM).Chấn chỉnh trò chơi điện tử có tính chất cờ bạc

Cơ quan công an TP HCM vừa triệt phá một tụ điểm cờ bạc núp bóng câu lạc bộ bida trên địa bàn quận Bình Tân (TPHCM).

Báo Sài Gòn giải phóng đưa tin, chiều 21/9, Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45-TPHCM) cho biết, vừa triệt phá thêm 1 tụ điểm cờ bạc núp bóng câu lạc bộ bida trên địa bàn quận Bình Tân (TPHCM).

Trước đó, lúc 14h ngày 18/9, Đội 5 (PC45) kết hợp cùng Công an quận Bình Tân đã tiến hành khám xét CLB Bida- Game máy lạnh Vành Đai (Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) do Hoàng Minh Hải (SN: 1979, HKTT: phường Tân Kiểng, quận 7) làm chủ.

Bên trong hàng chục con bạc sát phạt tại các bàn game bắn cá - Ảnh: Vietnamnet

Bên trong hàng chục con bạc sát phạt tại các bàn game bắn cá - Ảnh: Vietnamnet

Tại đây, nhiều con bạc đang sát phạt cùng với các máy đánh bạc. Cơ quan chức năng đã thu giữ gần 60 triệu đồng, 13 thẻ từ, 4 thẻ game và 6 CPU các máy game để phục vụ hoạt động cờ bạc, 20 điện thoại di động và lập biên bản tạm giữ 27 đối tượng liên quan.

TTXVN thông tin thêm, trung tâm này hoạt động từ tháng 3/2016 đến nay với cách thức hoạt động như sau: Khi con bạc đến chơi sẽ mua thẻ game tại quầy với tỉ lệ quy đổi là 100.000 đồng mua được 1.000 điểm trên thẻ.

Chủ trung tâm là Hoành Minh Hải thuê các đối tượng là Huỳnh Thị Bảo Thu (SN 2000, quê Bạc Liêu), Thị Viền (SN 1997, quê Kiên Giang), Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1993, ngụ huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) làm quản lý, thu ngân.

PC45 đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an quận Bình Tân điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Chấn chỉnh trò chơi điện tử có tính chất cờ bạc

Trước đó, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo khẩn về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh biến tướng, tiềm ẩn các tệ nạn xã hội, tệ nạn cờ bạc trên địa bàn TP do có chiều hướng gia tăng.

TP đánh giá thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh biến tướng, kinh doanh gây ồn, kinh doanh không đúng chức năng ngành nghề đã đăng ký, tiềm ẩn các tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng trở lại.

Trong đó việc lợi dụng các máy trò chơi điện tử để đánh bạc ăn tiền, núp bóng dưới dạng các điểm kinh doanh "trò chơi điện tử", các "khu vui chơi giải trí" gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội.

Công an quận, huyện sẽ tham mưu cho UBND quận huyện tập trung kiểm tra xử lý kiên quyết đối với các cơ sở lợi dụng kinh doanh trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.

Cơ quan tài nguyên môi trường sẽ kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh gây tiếng ồn vượt mức cho phép trên địa bàn TP.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/triet-pha-o-bac-nup-bong-tro-choi-dien-tu-o-sai-gon-a202715.html