Triệt phá đường dây buôn ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng là những người giữ vai trò chủ chốt trong đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Sáng 5/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thạch Thảo, ngụ Quận 10, đầu mối chính điều hành đường dây buôn ma túy này.

Các đối tượng trong đường dây ma túy bị bắt giữ.

Đêm 28/11, Nguyễn Thạch Thảo bị trinh sát bắt giữ khi đang nhận ma túy đá. Lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác trong đó có Lâm Tú Trân, còn gọi là Bà Môi (SN 1961, ngụ quận Bình Tân); Lâm Kim Phụng (SN 1964) và Lâm Đạo Long, tên gọi khác là Steven Dao Long (SN 1973), Lâm Kim Phụng (SN 1964), cùng quốc tịch Úc; Lê Quang Cường (SN 1964, ngụ Quận 10). Đây là những đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong đường dây ma túy.

Tang vật bị thu giữ.

Tổng số tang vật ma túy bị thu giữ gần 1.429 gram herion (khoảng 4 bánh), gần 4kg ma túy đá, 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-buon-ma-tuy-tu-campuchia-ve-viet-nam-574990.vov