Triệt phá băng nhóm chuyên 'đua nóng' xe máy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Trương Minh Hòa (23 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, hiện ngụ P.An Hòa, TP.Biên Hòa) và Bùi Duy Thanh (40 tuổi, ngụ P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trương Minh Hòa và Bùi Duy Thanh bị công an bắt giữ cùng tang vật. Ảnh công an cung cấp

Với thủ đoạn chuyên đi tìm người dân sơ hở trong giữ gìn tài sản để trộm cắp (chủ yếu là xe máy), các đối tượng đã bẻ khóa “đua nóng” nhiều xe máy của người dân tại một số địa bàn trong và ngoài tỉnh.

* Siết vòng vây, bắt giữ nghi phạm

Theo Công an TP.Biên Hòa, kể từ sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các đối tượng trộm cắp tài sản hoạt động mạnh trở lại tại một số phường, xã trên địa bàn thành phố. Trong đó, nổi lên là tình trạng “đua nóng” xe máy đã gây ra nhiều bức xúc cho người dân.

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã tổ chức rà soát, lên danh sách các đối tượng nghi vấn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm triệt phá các nhóm đối tượng trộm cắp tài sản để ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương.

Sau một thời gian đeo bám địa bàn nắm tình hình, các trinh sát đã xác định được một số đối tượng nghi vấn chuyên thực hiện các vụ “đua nóng” xe máy nên tiến hành lập kế hoạch bắt giữ.

Từ lời khai của 2 đối tượng: Bùi Duy Thanh và Trương Minh Hòa, lực lượng công an đã tiến hành xác minh, thu hồi được 5 xe máy do các đối tượng “đua nóng”.

Đại úy Phan Hoàng Sử, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa, người trực tiếp tham gia truy bắt 2 đối tượng Trương Minh Hòa và Bùi Duy Thanh cho biết, khoảng 8 giờ ngày 23-3, một tổ trinh sát gồm 9 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát hình sự chia thành nhiều mũi mật phục trên tuyến quốc lộ 51, đoạn qua P.An Hòa để đón lõng đối tượng.

Từ khu vực Cổng 11, một mũi trinh sát phát hiện 2 thanh niên đi trên một chiếc xe máy hiệu Exciter màu xanh biển số 19P1-021.91 có biểu hiện nghi vấn nên đã tổ chức đeo bám. Khi xác định đây chính là những đối tượng đã thực hiện các vụ trộm cắp xe máy mà lực lượng trinh sát đang theo dõi, các mũi trinh sát khác được lệnh siết vòng vây để thực hiện kế hoạch khống chế đối tượng.

Đại úy Phan Hoàng Sử cho biết, do đối tượng điều khiển xe phân khối lớn lưu thông tốc độ cao trên quốc lộ nên việc khống chế bắt giữ phải được tính toán, cân nhắc kỹ tránh gây nguy hiểm cho người đi đường, lực lượng thực thi nhiệm vụ và cả đối tượng. Sau một hồi đeo bám, các mũi trinh sát tạo được vòng vây đưa các đối tượng vào thế an toàn và tiến hành ép sát khống chế, bắt giữ Hòa và Thanh.

* Đã thực hiện nhiều vụ “đua nóng”

Làm việc với cơ quan công an, Bùi Duy Thanh và Trương Minh Hòa khai nhận, từ tháng 2-2023 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản (chủ yếu là xe máy) trên địa bàn TP.Biên Hòa, H.Long Thành, H.Trảng Bom và tỉnh Bình Dương. Ngoài 2 đối tượng này còn có một số đối tượng cùng tham gia các vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, chiếc xe máy biển số 19P1-021.91 các đối tượng đang sử dụng chính là tài sản đã lấy trộm của một người dân tại tỉnh Bình Dương.

Theo lời khai của các đối tượng, đầu tháng 4-2023, Hòa và Hùng (chưa rõ lai lịch) đến khu vực hầm đá thuộc P.Phước Tân để tìm cơ hội lấy trộm tài sản. Tại đây, cả hai phát hiện xe máy hiệu Vision để hớ hênh nên mò đến bẻ khóa lấy trộm rồi mang về cất giấu. Sau đó, Hòa đưa cho Hùng 1,5 triệu đồng để Hòa sử dụng chiếc xe này.

Hòa còn khai, khoảng cuối tháng 3-2023, Hòa và Hùng đến địa bàn ấp 7, xã An Phước (H.Long Thành) lấy trộm 1 chiếc xe máy hiệu Yamaha Click màu trắng của một người dân đang dựng bên đường. Sau khi lấy trộm được chiếc xe này, 2 đối tượng mang bán được 8 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Cũng đầu tháng 4-3023, Hòa cùng với Bùi Duy Thanh chở nhau đến địa bàn H.Trảng Bom thì lấy trộm được 1 xe máy hiệu SH của một người dân để bên đường. Sau đó, các đối tượng mang xe về bán được 11,5 triệu đồng. Số tiền này, Hòa giữ 7 triệu đồng, còn Thanh 4,5 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan công an, Trương Minh Hòa khai do nghiện ma túy hơn 1 năm nay, không có việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý định rủ các đối tượng Hùng và Thanh đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan để mở rộng điều tra vụ án.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202304/triet-pha-bang-nhom-chuyen-dua-nong-xe-may-3163484/