Triển lãm văn chương triều Nguyễn 'Văn chương muôn màu'

Triển lãm trực tuyến với chủ đề 'Văn chương muôn màu' vừa chính thức ra mắt công chúng trong sáng qua giúp công chúng tiếp cận, tìm hiểu về đời sống văn chương triều Nguyễn nhìn từ Châu bản triều Nguyễn - Di sản Tư liệu Thế giới. Đây là một trong những sự kiện nhằm hướng tới Ngày thơ Việt Nam (Rằm tháng Giêng, tức 24/2).

Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu về đời sống văn học dưới triều Nguyễn (giai đoạn 1802-1945), đây là thời kỳ văn chương hiện diện khắp nơi trong đời sống thường nhật, đặc biệt là vào dịp lễ Tết. Triển lãm chia thành 3 phần: Phần 1: Những “gương mặt thân quen” là chân dung các tác gia của thế kỷ 19-20 như Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu... Phần hai là “Hiểm địa của ngôn từ” giúp người xem hiểu rõ hơn về các vụ án văn chương. Phần 3 là “Tiêu dao miền thơ phú” nhấn mạnh vị trí đặc biệt của thơ văn trong đời sống cung đình.

Triển lãm giúp công chúng được tiếp cận với các tác gia và đời sống văn học ở một góc nhìn mới mẻ, đem đến nhiều thông tin bổ ích và thú vị, từ đó góp phần kiến giải để hiểu sâu sắc hơn về những thông điệp mà các tác giả văn học gửi gắm qua từng tác phẩm.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/trien-lam-van-chuong-trieu-nguyen-van-chuong-muon-mau-210739.htm