Triển lãm các giá trị văn hóa, truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nhằm giới thiệu cho du khách thập phương khi đến tham quan tại tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình đã triển lãm, trưng bày ảnh, hiện vật 'Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình' từ 27/12/2023 đến hết 30/3/2024.

Triển lãm này với hơn 100 hiện vật và 70 bức ảnh giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" với mục đích bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Chương trình văn nghệ mang đậm nét văn hóa dân gian chào mừng lễ khai mạc Triển lãm, trưng bày ảnh, hiện vật của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Những tư liệu ở triển lãm mang đến cái nhìn tổng quan nhất về nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Bình; những tri thức dân gian trong việc chọn lựa nơi lập làng dựng bản, kinh nghiệm canh tác nương rẫy cùng đầy đủ các bộ sưu tập trang phục, trang sức, nhạc cụ, đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ sản xuất, đồ dùng tạo tác…

"Tỉnh Quảng Bình hiện nay có 3 lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đó là Lễ hội đập trống của người Ma Coong ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (2019); Lễ hội trỉa lúa của người Bru - Vân Kiều xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (2021); Lễ hội mừng cơm mới của người Bru - Vân Kiều xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy (2023)"…

Ông Mai Xuân Thành, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình

Điểm nhấn của triển lãm lần này chính là những hình ảnh, hiện vật giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào, đó là hệ thống lễ hội, các làn điệu dân ca truyền thống, nghề truyền thống, phong tục tập quán, nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian, ẩm thực truyền thống...

Ông Mai Xuân Thành, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình chia sẻ: Triển lãm cũng phác họa được phần nào diện mạo mới nơi bản làng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Quảng Bình sinh sống. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên; đi cùng với đó là các sản phẩm du lịch văn hóa tại vùng đồng bào các dân tộc thiểu số bước đầu tạo được sức hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Ngoài việc giới thiệu, quảng bá và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, triển lãm, trưng bày ảnh, hiện vật lần này nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, niềm tự hào, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay.

Hiện nay, tại tỉnh Quảng Bình có nhiều dân dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó có hai dân tộc thiểu số lớn, đó là dân tộc Bru-Vân Kiều và dân tộc Chứt, với 5.607 hộ, 24.499 nhân khẩu, chiếm khoảng 2,3% dân số của tỉnh. Dân tộc Bru - Vân Kiều gồm 4 nhóm tộc người: Vân Kiều, Khùa, Ma Coong, Trì. Dân tộc Chứt gồm 5 nhóm tộc người: Sách, Mày, Rục, A Rem, Mã Liềng. Các dân tộc thiểu số còn lại với số dân không nhiều như: Thổ, Mường, Tày, Thái, Pa cô...

Tham quan trưng bày ảnh và hiện vật của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trong quá trình sinh tồn và phát triển, đồng bào các dân tộc thiểu số Quảng Bình đã từng bước sáng tạo và gìn giữ rất nhiều giá trị văn hóa vật chất, tinh thần độc đáo như những chiếc đàn trơ bon, đàn môi, sáo dọc... có điệu dân ca Kà tưm, Kà lềnh của đồng bào dân tộc Chứt hay trống, thanh la, chiêng núm, kèn (amam, ta-riêm, khơ-lúi, pi), đàn (achung, pư-kua...) và nhiều làn điệu dân ca chà chấp hát "sim" cùng với đó các câu Ca dao, tục ngữ, truyện cổ …của đồng bào Bru – Vân Kiều... đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình đã cố gắng sáng tạo và gìn giữ rất nhiều giá trị văn hóa vật chất, tinh thần độc đáo, đồng thời cũng đóng góp nhiều công sức, xương máu trong công cuộc bảo vệ và xây dựng bản làng, xây dựng quê hương Quảng Bình.

Một số bức ảnh về lễ hội của đồng bào Bru-Vân Kiều và hiện vật được trưng bày tại bảo tàng tổng hợp Quảng Bình

Nhằm "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả Dự án 6 với việc tổ chức các lớp tập huấn, các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian, xây dựng mô hình phát triển đời sống văn hóa… giúp đồng bào dân tộc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của mình và tiến tới gắn kết phát triển du lịch…

Vĩnh Quý

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/trien-lam-cac-gia-tri-van-hoa-truyen-thong-cua-dong-bao-cac-dan-toc-thieu-so-tren-dia-ban-tinh-quang-binh-20231227145859605.htm