Triển khai các biện pháp khẩn cấp tìm kiếm chín thuyền viên mất tích

Ngày 28-3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 438/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ, ngành triển khai các biện pháp khẩn cấp tìm kiếm cứu nạn chín thuyền viên trên tàu vận tải Hải Thành 26 -BLC hiện còn mất tích tại khu vực biển Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, động viên các thuyền viên bị nạn, thân nhân của các thuyền viên mất tích và yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành và địa phương liên quan, triển khai các biện pháp khẩn cấp tìm kiếm các thuyền viên hiện còn mất tích; phối hợp Bộ Công an làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và chủ tàu Hải Thành 26-BLC tổ chức thăm hỏi, động viên đối với các thuyền viên bị nạn và thân nhân các thuyền viên đang còn mất tích. Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam và cơ quan chức năng tăng cường quản lý hoạt động vận tải trên biển, bảo đảm an toàn, không để xảy ra vụ việc đâm va tương tự.

Tàu SAR 27-01 lai dắt tàu cá BĐ 99999 TS của ngư dân Bình Định vào vịnh Nha Trang. Ảnh: L.Giang

* Trước đó, hồi 4 giờ 37 phút cùng ngày, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) nhận được tín hiệu báo nạn từ phao EPIRB của tàu Hải Thành 26-BLC tại vị trí cách Vũng Tàu khoảng 44 hải lý về phía đông. Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam, Vietnam MRCC điều động tàu Petrolimex 14 cách đó khoảng 4,5 hải lý đến ngay vị trí báo nạn, đồng thời điều động hai tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 413 và SAR 272 từ Vũng Tàu đến hiện trường. Đến 6 giờ 30 phút, tàu Petrolimex 14 phát hiện một phao bè, tiếp cận và đưa lên tàu thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sĩ quan boong Hoàng Tiến Khôi. 21 giờ, tàu SAR 272 đã đưa hai người vào bờ. Khoảng 8 giờ 10 phút, các tàu tìm kiếm cứu nạn tiếp cận phao bè thứ hai, trên phao bè không có người. Theo khai báo của sĩ quan boong Hoàng Tiến Khôi, tàu Hải Thành 26-BLC có 11 thuyền viên, trọng tải 3.074 tấn, chở clanh-ke từ Hải Phòng đi Cần Thơ, bị va chạm với một tàu khác và chìm lúc 23 giờ 55 phút ngày 27-3. Ngoài hai thuyền viên được cứu, chín thuyền viên còn lại trên tàu Hải Thành 26-BLC mất tích. Tại hiện trường, hai tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 413 và SAR 272, cùng các tàu Petrolimex 14, Camranh 07, Vinalines Poineer tiếp tục triển khai tìm kiếm các nạn nhân. Ngay trong ngày 28-3, Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công cùng đoàn công tác của Bộ đã trực tiếp đến hiện trường, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn và chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân, xử lý vi phạm (nếu có). Đồng thời, có văn bản gửi Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đề nghị hỗ trợ lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn. Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo; phối hợp Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn huy động mọi lực lượng để tham gia tìm kiếm chín nạn nhân còn mất tích.

* Sáng 28-3, tàu cứu nạn SAR 27-01 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nha Trang MRCC) đã lai dắt tàu cá vỏ thép BĐ 99999-TS cùng tám ngư dân về cảng Nha Trang, TP Nha Trang (Khánh Hòa) an toàn. Trước đó, đêm 26-3, đơn vị nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu cá BĐ 99999-TS do ông Lê Văn Thiểu (49 tuổi, trú tại xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng bị hỏng máy thả trôi, không thể khắc phục được. Vị trí tàu cá gặp nạn cách bờ biển TP Nha Trang khoảng 70 hải lý theo hướng đông bắc.

* Khoảng 15 giờ ngày 28-3, tàu CSB 6001 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã lai dắt thành công tàu cá KH 94888 - TS và 10 ngư dân trên tàu bị hỏng máy trôi dạt trên biển vào cập cảng Vùng Cảnh sát biển 2, ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Sau khi nhận được thông tin tàu KH 94888 - TS, do ngư dân Nguyễn Nhật Khanh (SN 1984, trú tại phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, bị hỏng máy trôi dạt trên biển trong điều kiện sóng cấp 6, cấp 7, khi đang hoạt động đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều tàu CSB 6001 tham gia cứu nạn tàu cá KH 94888 TS. Hiện tình trạng sức khỏe các thuyền viên trên tàu cá đều ổn định.

* Ngày 28-3, tàu CSB 9004 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã bàn giao tám ngư dân và tàu cá Nghệ An cho Đồn Biên phòng 148 Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Trước đó, tàu cá mang số hiệu NA 90314 TS của ngư dân Hoàng Đình Thành cùng bảy thuyền viên khác ở xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) đang đánh bắt tại khu vực đông nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) thì bất ngờ bị hỏng máy. Sau khi nhận được tín hiệu cứu hộ, tàu CSB 9004 đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn, đến rạng sáng 27-3 đã tiếp cận được với tàu bị nạn. Sau đó, tàu CSB 9004 đã khám, chăm sóc sức khỏe tám thuyền viên bị nạn, đồng thời tổ chức kéo tàu cá về Lạch Quèn, xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu). Đồn Biên phòng 148 Quỳnh Thuận cũng đã bàn giao tàu cho ngư dân Hoàng Đình Thành; đồng thời tặng quà, động viên ngư dân khắc phục sự cố để tiếp tục vươn khơi bám biển.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, hôm nay (29-3) Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái rét, vùng núi có nơi nhiệt độ dưới 15oC, trời có mưa. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nhiệt độ lên tới hơn 35oC, khu vực Nam Bộ có dông, cần đề phòng tố lốc, dông sét và gió giật mạnh.

Hỗ trợ ngư dân Quảng Bình hơn 2.050 tỷ đồng

Đến nay, đã có 60 trên tổng số 62 xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được phê duyệt giá trị bồi thường thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển với tổng số tiền hơn 2.050 tỷ đồng, bằng 88% so với kê khai ban đầu. Số tiền này cũng đã được tỉnh giải ngân, trong đó 1.833 tỷ đồng do Trung ương tạm cấp, số còn lại địa phương tạm ứng ngân sách chi trả. Nhờ chi trả bồi thường và hỗ trợ kịp thời, đã giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm bám biển để khôi phục sản xuất và kinh doanh.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/32448102-trien-khai-cac-bien-phap-khan-cap-tim-kiem-chin-thuyen-vien-mat-tich.html