Trên đỉnh Phượng Hoàng mùa cỏ cháy

Vào mùa đông và xuân, thảm cỏ trên đỉnh Phượng Hoàng (Quảng Ninh) dần khô lại, chuyển sang màu vàng rực, phủ nét phong trần cho khung cảnh.

Núi Phượng Hoàng thuộc bản 12 Khe, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đỉnh núi nằm ở độ cao gần 500 m nên không khí thoáng mát, trong lành. Nhờ cảnh quan còn nguyên nét tự nhiên, tách biệt với ồn ào của chốn thành thị, nơi đây trở thành điểm dã ngoại được lòng nhiều du khách.

Đỉnh Phượng Hoàng đẹp quanh năm nhưng phân chia thành 2 mùa rõ rệt. Từ đầu tháng 2 đến tháng 6, màu cỏ xanh mướt, căng tràn sức sống. Từ tháng 10 đến cuối tháng 1 năm sau, thảm cỏ chuyển màu vàng cháy bởi những cơn gió hanh hao cuối năm.

Mỗi mùa, sự thay đổi của thực vật nơi đây đều mang đến trải nghiệm khác nhau về mặt thị giác. Những ngọn đồi phủ đầy cỏ cháy, bao quanh là núi non cùng những rặng thông lùn xanh biếc. Đứng trên đỉnh đồi nhìn bao quát, du khách như được hòa mình vào đất trời rộng lớn, chậm rãi cảm nhận từng "hơi thở" của thiên nhiên.

Nguyễn Huyền, đến từ Hà Nội, cho biết cỏ cháy bắt đầu vào cuối mùa nên màu vàng đậm, thu hút nhiều du khách. Thời gian chụp ảnh lý tưởng trên đỉnh Phượng Hoàng từ 6-8h vì nắng chưa quá gắt. Từ 4h30-5h30, Mặt Trời lặn xuống, nắng cuối ngày nhuộm màu vàng cam lên cỏ, du khách sẽ được ngắm bức tranh hoàng hôn thơ mộng. "Mùa này cũng có thể 'săn' mây khi đứng trên đỉnh vào sáng tinh mơ", nữ du khách nói.

Với khung cảnh hoang sơ, đỉnh Phượng Hoàng là địa điểm lý tưởng để cắm trại qua đêm và thức dậy đón bình minh từ trong chiếc lều còn đọng sương. Du khách có thể mang theo đồ cắm trại hoặc thuê combo trọn gói khoảng 700.000 đồng/người. Trong trường hợp cắm trại tự túc, tiền thuê đồ và xe ôm chở lên đỉnh rơi vào khoảng 700.000 đồng trở lên. Nhìn chung, giá cả không có nhiều chênh lệch.

Theo Nguyễn Huyền, đường lên đỉnh Phượng Hoàng dốc cao, tự lái xe không dễ, du khách nên thuê combo cắm trại vì có xe gầm cao đưa rước. Khu cắm trại có sẵn lều và bàn ghế theo yêu cầu. Trong combo bao gồm bữa sáng, tiệc nướng và đồ uống. Nhân viên phục vụ cũng khá chu đáo, nhiệt tình.

Để đến đỉnh Phượng Hoàng, du khách có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau. Nếu xuất phát từ Hà Nội, xe khách là lựa chọn tối ưu nhất. Từ bến xe Mỹ Đình, du khách bắt xe khách đến thành phố Uông Bí. Giá khứ hồi khoảng 400.000 đồng/người. Tại trung tâm thành phố Uông Bí, du khách có thể thuê xe ôm hoặc xe máy đến đỉnh Phượng Hoàng.

Trúc Hồ

Ảnh: Nguyễn Huyền, Nguyễn Ngọc Tú

Nguồn Znews: https://znews.vn/tren-dinh-phuong-hoang-mua-co-chay-post1455338.html