Trên 456.000 ngày công làm thủy lợi, đảm bảo nước tưới vụ xuân

Hiện nay, trên khắp các cánh đồng ở Nghệ An, phong trào làm thủy lợi nội đồng đang diễn ra khẩn trương, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất lúa xuân sắp tới.

Tích cực ra quân làm thủy lợi ở huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Văn Trường

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, bà con nông dân xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên tích cực làm . Ông Trần Văn Toản - một nông dân đang nạo vét kênh chia sẻ: “Hiện nay, hầu hết các gia đình trong xóm đều ra đồng tập trung duy tu, sửa chữa các bờ vùng, bờ thửa, nạo vét kênh dẫn để lấy nước kịp thời vào làm đất gieo cấy lúa xuân”.

Ông Lê Thanh Đông - Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ cho biết: Từ ngày 16/10 đến nay, xã luôn duy trì 200-250 lao động tập trung làm thủy lợi. Hiện nay, xã đã hoàn thành 80% khối lượng làm thủy lợi. Cụ thể là nạo vét được trên 15 km kênh mương nội đồng, duy tu bờ vùng, bờ thửa, khối lượng đào đắp đạt trên 1.000 m3 bùn đất. Xã cũng đang phối hợp với đơn vị quản lý thủy lợi nạo vét các tuyến kênh dẫn phục vụ cho 6 trạm bơm điện trên địa bàn. Dự kiến khoảng hơn 10 ngày nữa sẽ hoàn thành công tác thủy lợi, đảm bảo nước tưới vụ xuân cho trên 243 ha lúa.

Ngoài lực lượng đông đảo của các tầng lớp nhân dân, huyện Hưng Nguyên còn huy động cả học sinh THPT tham gia nạo vét kênh mương trong các ngày nghỉ. Ảnh: Văn Trường

Ông Hoàng Đức Ân - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Nguyêncho biết: Huyện ra quân làm thủy lợi tập trung vào các hạng mục: nạo vét thông thoáng kênh mương nội đồng, thôn xóm, kênh dẫn, bể hút trạm bơm, công trình lấy nước, cấp nước sinh hoạt; duy tu đắp bờ vùng bờ thửa, giao thông đồng ruộng; tổng dọn vệ sinh trong khu dân cư, trên các tuyến đường liên thôn, liên xã… Cùng cố đó, bảo dưỡng máy móc, thiết bị cơ, điện của các trạm bơm tưới, tiêu, đảm bảo 100% máy móc và công trình sẵn sàng vận hành sản xuất và dân sinh.

Công tác làm thủy lợi nội đồng năm nay được huyện Hưng Nguyên triển khai phát động đồng loạt, duy trì thường xuyên, liên tục, người dân ở các xã đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia làm thủy lợi đạt hiệu quả cao. Huyện giao các xã phải lập kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng khối, xóm; từng tổ chức đoàn thể.

Một số vùng còn huy động cả máy móc thiết bị để nạo vét kênh mương. Ảnh: Văn Trường

Quá trình thực hiện, cơ quan chuyên môn của huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát để việc làm thủy lợi bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Nhờ vậy mà phong trào làm thủy lợi của huyện Hưng Nguyên đạt hiệu quả cao, nhiều xã làm vượt chỉ tiêu như xã Hưng Mỹ, Long Xá, Hưng Tây, Hưng Thịnh, Hưng Thông...

Tính đến thời điểm này toàn huyện đã đạt được khối lượng 85.081 ngày công, hơn 48.000 m3 đất nạo vét, 61.000 m2 diện tích phát quang, cắt cỏ… ước tính kinh phí đạt 13,4 tỉ đồng.

Nông dân xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu lội bùn trục vớt bèo tây. Ảnh: Văn Trường

Chiến dịch ra quân làm thủy lợi vừa qua có khá nhiều huyện đạt kết quả tốt, như huyện Diễn Châu đạt được 11.484 ngày công, hơn 3.400 m3 khối lượng đất nạo vét, 569.000 m2 diện tích phát quang, cắt cỏ, ước tính kinh phí đạt 3,6 tỉ đồng. Huyện Quế Phong đạt được 4.290 ngày công, 11.300 m3 khối lượng đất nạo vét, 3.480 m2 diện tích phát quang, ước tính kinh phí đạt 1,3 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã huy động được trên 456.000 ngày công làm thủy lợi; nạo vét, kênh tiêu nội đồng gần 300.000 m3, nạo vét đất đào đắp trên 270.000 m3, đắp đất cấp phối đổ bê tông trên 80.000 m3; tổng kinh phí thực hiện ước tính trên 100 tỷ đồng.

Bà con xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương dọn dẹp phát quang kênh tiêu úng. Ảnh: Văn Trường

Đợt ra quân làm thủy lợi vừa qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành nạo vét kênh dẫn, kênh tiêu, phát quang bụi rậm… Từ nay đến hết ngày 31/12, các địa phương tập trung các phần việc cuối như nạo vét, duy tu, sửa chữa bờ vùng bờ thửa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị cơ, điện của các trạm bơm tưới. Hoàn thành kiên cố kênh mương nội đồng các công trình dang dở.

Ngoài lực lượng đông đảo của các tầng lớp nhân dân, nhiều địa phương còn huy động các đơn vị lực lượng vũ trang, học sinh THPT, các ban ngành cùng phối hợp làm thủy lợi. Công trình thủy lợi do các đơn vị thủy nông quản lý, được phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, để đưa vào kế hoạch giao cho các xã, cán bộ, công nhân viên các đơn vị thủy nông trực tiếp lao động cùng phối hợp với người dân thực hiện để đảm bảo tiến độ./.

Văn Trường

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/tren-456000-ngay-cong-lam-thuy-loi-dam-bao-nuoc-tuoi-vu-xuan-post281378.html