Trẻ sơ sinh hơn 7 kg

(NLĐO) - Một bà mẹ ở Trung Quốc đã hạ sinh bé trai nặng 7,12 kg tại thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông.

Em bé mới chào đời có cân nặng gấp đôi những đứa trẻ sơ sinh bình thường tại Trung Quốc nhưng cả bà mẹ và em bé đều khỏe.

Các nhân viên bệnh viện đều gọi cháu là “bé mập”. Sau khi sinh đứa bé được đưa vào lồng ấp. Các phóng viên cho rằng so với trẻ sơ sinh nói chung, cậu bé trông giống như một đứa bé vài tháng tuổi, khuôn mặt tròn và mái tóc tương đối nhiều. Lúc siêu âm, các bác sĩ chỉ nói với chị là em bé nặng hơn bình thường nhưng chị cũng không quá quan tâm vì đứa con đầu của chị cũng đã nặng tới 4,4 kg. Có lẽ vì người mẹ bị tiểu đường thai kỳ là lý do khiến cậu bé nặng cân.

Trước đây, hồi tháng 2-2012, bé trai tên Xuân Xuân chào đời cũng bằng sinh mổ tại bệnh viện thành phố Tân Hương, tỉnh Hồ Nam với cân nặng 7,4 kg. Người mẹ họ Vương, 29 tuổi, cho biết trong quá trình mang thai, chế độ ăn của cô không có gì đặc biệt và hai vợ chồng đều là người có vóc dáng bình thường. Theo sách kỷ lục Guinness ghi lại, bé sơ sinh nặng nhất thế giới được sinh năm 1955 tại Ý, nặng gần 9 kg.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/tre-so-sinh-hon-7-kg-20140213151127544.htm