Trẻ chết không phải do vắc-xin Quinvaxem

Ông Lâm Chí Đức, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, ngày 11-11 khẳng định cháu Hồ Văn Chinh (3 tháng tuổi, ở bản Pa Roi, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa) tử vong không phải do vắc-xin Quinvaxem.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Dàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết nguyên nhân cháu Chinh tử vong do suy hô hấp nặng, suy đa tạng không hồi phục do viêm phổi. Trước đó, ngày 5-11, cháu Chinh được gia đình đưa đi tiêm vắc-xin mũi 1 tại Trạm Y tế xã A Dơi. Sau khi tiêm khoảng 1 giờ, cháu Chinh có biểu hiện quấy khóc. Rạng sáng 6-11, cháu bỏ bú, sốt, mặt mày tím tái, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Đến 22 giờ ngày 10-11, cháu Chinh tử vong do suy đa phủ tạng, suy hô hấp không phục hồi vì viêm phổi nặng.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tre-chet-khong-phai-do-vacxin-quinvaxem-2013111208447110.htm