Trao tặng Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam'

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2016), Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số Bộ, Ban ngành của TƯ và TP. Hà Nội… vì có nhiều đóng góp và cống hiến tích cực vào sự nghiệp phát triển của báo chí Việt Nam.

Đồng chí Thuận Hữu, Chủ tịch HNBVN trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho đ/c Hoàng Trung Hải (bên phải) và đ/c Phạm Quang Nghị (bên trái).

Ngày 21/6, tại Trụ sở UBND TP. Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố Hà Nội. Vinh dự được nhận Kỷ niệm chương có các đồng chí: Hoàng Trung Hải- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Phạm Quang Nghị- nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Ngô Thị Thanh Hằng- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí: Nguyễn Thế Thảo- nguyên Chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Công Soái- nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Tưởng Phi Chiến- nguyên Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Bích Ngọc- Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Đức Toàn- Phó Bí thư Thành ủy.

Ngày 16/6, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho Trung tướng Hoàng Xuân Chiến- Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP và Trung tướng Phạm Huy Tập- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP.

Ngày 20/6, tại Trụ sở báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các nhà báo báo Nhân Dân, các cộng tác viên là lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Phát hành báo chí T.Ư…

Khẳng định về ý nghĩa của hoạt động này, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” là phần thưởng cao quý nhất do Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng nhằm ghi nhận những đóng góp của các cá nhân vào sự nghiệp phát triển của Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí khẳng định, những năm qua, báo chí Việt Nam luôn được lãnh đạo T.Ư, các Bộ, ban ngành và TP. Hà Nội dành sự quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện tốt nhất để các cơ quan báo chí, các nhà báo hoạt động, tác nghiệp. Thay mặt cho những người làm báo trong cả nước, đồng chí Thuận Hữu trân trọng ghi nhận những đóng góp và bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, TP. Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Phát hành báo chí T.Ư đối với sự nghiệp phát triển Báo chí cách mạng Việt Nam, và mong muốn các đồng chí tiếp tục dành cho báo chí sự quan tâm, tạo điều kiện làm việc tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Đáp lại tình cảm này, các đồng chí được nhận Kỷ niệm chương đều cho rằng, đây là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà Hội Nhà báo Việt Nam trao cho mình. Đồng thời, mong muốn mối quan hệ gắn bó, hợp tác giữa những người làm báo, các cơ quan báo chí với các Bộ, ban, ngành đơn vị và TP. Hà Nội ngày càng chặt chẽ hơn nữa vì sự nghiệp phát triển của mỗi bên nói riêng và đất nước nói chung.

Ngọc Lành- Sơn Hải- Nguyễn Mạnh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/trao-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-bao-chi-viet-nam/