Trào lưu sống ảo ở cửa chùa của hot girl Trung Quốc

Nhiều cô nàng khoe hình ảnh ăn mặc sang chảnh, thậm chí diện đồ hở hang khi đến chùa, chép kinh, thưởng trà để thu hút người xem nhằm mục đích bán hàng.

Thời gian gần đây, trên các mạng xã hội Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc) và Xiaohongshu (tương tự Instagram) nở rộ trào lưu sống ảo nơi chùa chiền của hàng loạt hot girl, blogger, người nổi tiếng.

Theo Sohu, những cô nàng theo xu hướng này được gọi là Phật Viên. Điểm chung giữa họ là đều có ngoại hình nổi bật, giàu có và lối sống thường ngày gắn với chép kinh, cúng lễ, thưởng trà.

Tuy nhiên, những hoạt động trên không phải do họ thích kinh kệ hay muốn hướng tới tu tập mà chỉ là một hình thức kinh doanh.

Mọi hình ảnh liên quan đến chùa chiền được những cô gái này đăng lên mạng xã hội, nhằm đánh bóng hình ảnh và hướng tới mục tiêu cuối cùng là quảng cáo, bán hàng.

Những hot girl mạng cố tình khoe túi hiệu, quần áo sang chảnh khi ngồi chép kinh, thưởng trà.

Kinh doanh ảo

Lin En, một người tích cực hoạt động trên nền tảng video ngắn, nói với Kaipineapple Finance rằng các hot girl này không nhất thiết phải hiểu về tôn giáo hay đi sâu vào thực hành tín ngưỡng.

"Không cần ngồi thiền đúng tư thế, cũng không phải hiểu sâu về kinh kệ. Nhưng trang phục đến thần thái của bạn phải toát lên được vẻ như mình là một người hướng đạo và hiểu đạo", cô nói.

Lin En thậm chí đã tiêm chất làm đầy vào dái tai để tai cô có đôi tài đầy đặn hơn.

"Phật Viên" trở thành từ khóa hot nhất nhì trên các trang tìm kiếm mạng xã hội. Những cô nàng dẫn đầu trào lưu cũng thu hút sự chú ý tại các quán trà đạo, quán ăn chay.

Nhiều blogger vốn có phong cách ăn mặc và lối sống chẳng liên quan gì tới tôn giáo cũng dần chuyển mình để gia nhập nhóm hot girl này.

Buổi sáng, những cô gái này sẽ khoe ảnh thưởng trà trong biệt thự hay tại trang viên, dù mưa hay nắng. Một số cô nàng còn lồng ghép nội dung hướng dẫn trang điểm để có làn da đẹp, cách ăn mặc hợp với bối cảnh thưởng trà.

Mọi hình ảnh liên quan đến chùa chiền được những cô gái này đăng lên mạng xã hội, hướng tới mục tiêu cuối cùng là quảng cáo, bán hàng.

Sau giờ nghỉ trưa, họ có nhiều lựa chọn hơn như đi tới quán trà đạo, chụp ảnh, ngắm cảnh, chép kinh lên sách hoặc lên ấm trà. Buổi tối, các cô gái quay clip đốt trầm hương, ngắm sen hoặc lấy đồ cổ sưu tầm được ra chiêm ngưỡng.

Hoạt động quan trọng nhất của các quý cô này vẫn là lên chùa cúng lễ, dù là ngày thường hay dịp lễ. Họ phải tìm cách khiến mình nổi bật lên giữa hàng trăm Phật tử khác cũng đến bái lễ.

Để tạo nên sự đặc biệt, các cô gái kết hợp quần áo và phụ kiện, đạo cụ cũng như câu chữ trong bài đăng của mình.

Y phục phổ biến là kiểu áo choàng bằng vải lanh trơn, có thể thay bằng sườn xám hoặc áo khoác ngắn, kết hợp mái tóc buông dài hoặc búi cao. Trang sức được lựa chọn nhiều nhất là ngọc bích hoặc phỉ thúy, có thể thay bằng ngọc trai, vàng bạc.

Từ khóa trong các bài đăng trên mạng của họ phải thể hiện hiểu biết về thiền hoặc thực hành nghi lễ tôn giáo. Vì chép kinh hàng ngày nên những đạo cụ như bút lông, bộ ấm chén, quạt giấy cũng rất cần thiết.

Khoe của cải ở những nơi khác có thể khiến người khác trầm trồ ngưỡng mộ, tuy nhiên hành động này nơi cửa chùa bị đánh giá là "thiếu tôn trọng", nơi vốn đề cao sự thanh tịnh trong tâm và lối sống giản dị, không màng vật chất.

Tuy nhiên, đa số các hot girl không quan tâm tới những chỉ trích đó, họ vẫn khoe khoang sự giàu có để phục vụ việc bán hàng.

Chan Chan là một hot girl nổi tiếng, có 360.000 người theo dõi trên Douyin. Cô liên tục nhận quảng cáo về mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ điện tử, quần áo và lễ vật để cùng dường. Cô thường để link WeChat của mình dưới video Douyin để khách hàng tìm tới.

Gần đây, một cư dân mạng đã tố Chan Chan bán hàng có nguồn gốc từ chợ buôn giá rẻ với mức giá đắt gấp nhiều lần.

Chiêu trò phản cảm

Những cô nàng này được nhận xét không khác gì so với nhóm "quý bà khoe của" - từng là hot trend cách đây ít năm. Dù xuất hiện trong chùa, ngồi chép kinh hay thưởng trà, họ luôn cố tình để lộ những món đồ sang chảnh, diện quần áo đắt tiền.

Để hút sự tương tác, nhiều người thậm chí chọn cách ăn mặc hở hang, khoe cơ thể. Khi tới các quán trà đạo hay khung cảnh chùa chiền, họ sẽ xếp hàng thay nhau chụp ảnh.

Nhiều cư dân mạng chế nhạo rằng nhóm này chẳng khác nào chị em vì quá giống nhau từ ngoại hình, trang phục đến góc chụp.

Cúng lễ là hành động tu tâm, thế nhưng nhóm người nổi tiếng đã đưa nhiều thứ trần tục vào chốn linh thiêng và khiến dân mạng bức xúc.

Để hút sự tương tác, nhiều người thậm chí chọn cách ăn mặc hở hang, khoe cơ thể.

Nhiều hot girl bị chỉ trích ăn mặc hở hang, đi dép lê vào nơi hành lễ, không tôn trọng nhà sư và những Phật tử khác.

Chùa Linh Ẩn, chùa Pháp Hỉ, núi Phổ Đà là nơi ghé thăm thường xuyên của nhóm người này. Những nơi này cũng trở thành địa điểm được tìm kiếm nhiều trên Internet bởi khung cảnh đẹp, dễ chụp hình.

Ngay cả các thiền sư trong chùa cũng bị ảnh hưởng bởi trào lưu này. Một cư dân mạng cho biết khi anh vào lễ chùa, thấy một bộ kinh trên bàn, liền hỏi vị sư phụ mặc áo tu bên cạnh liệu có thể ngồi chép kinh được không. Vị sư phụ hỏi lại "Cậu có cần chụp ảnh không" khiến anh ngỡ ngàng.

"Tôi từ chối, trong lòng tự hỏi tại sao phải chụp ảnh với một thứ linh thiêng như vậy. Song nghĩ lại chắc hẳn các thầy tu đã bị yêu cầu chụp thứ đó nhiều lần, đến mức họ hình thành phản xạ như vậy".

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trao-luu-song-ao-o-cua-chua-cua-hot-girl-trung-quoc-post1262741.html