Trao đổi thương mại Việt – Đức năm 2016 đã đạt tới đỉnh cao mới

Nhân dịp 26 năm thống nhất nước Đức, ngày 28-9, Đại sứ Đức tại Việt Nam Christian Berger đã chủ trì cuộc họp báo để điểm lại quan hệ hợp tác giữa 2 nước và khẳng định chính sách ngoại giao của Berlin với Việt Nam trong thời gian tới.

Theo Đại sứ Christian Berger, năm 2016, trao đổi thương mại Đức – Việt đã đạt tới một đỉnh cao mới, với kim ngạch gần 9 tỷ euro. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Đức tới 8 tỷ euro. Như vậy, nước Đức vẫn là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU). Việc thị trường Việt Nam liên tục tăng trưởng mạnh mẽ đã thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp Đức. Hiện, giới kinh doanh, doanh nghiệp Đức đang thúc đẩy thành lập một phòng thương mại song phương toàn diện tại Việt Nam của giới kinh doanh Đức và cả của các đối tác Việt Nam. Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam được đàm phán xong và ký kết hồi tháng 2 vừa qua cũng là một cơ sở thuận lợi nữa để 2 nước lạc quan hướng tới tương lai chung.

Về chính trị, Đại sứ Christian Berger nhấn mạnh, Việt Nam vẫn là một đối tác rất quan trọng của Đức. Điều đó được thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao giữa 2 nước. Về hợp tác phát triển, năm 2015, Đức cam kết giành 220 triệu Euro cho hợp tác phát triển với Việt Nam trong 2 năm, trọng tâm trong các lĩnh vực đào tạo nghề, năng lượng và môi trường. Trong thời gian tới, nước Đức sẽ tiếp tục đồng hành cũng Việt Nam trên lộ trình cải cách. Với vai trò là cầu nối, Đại sứ quán Đức tại tại Việt Nam sẽ nỗ lực toàn diện để cải thiện và tăng cường hơn nữa quan hệ giữa 2 nước.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-ngoai/849945/trao-doi-thuong-mai-viet-%E2%80%93-duc-nam-2016-da-dat-toi-dinh-cao-moi