Transformers: Quái thú giúp bảo vệ trái đất

Với nhiều thay đổi về nội dung và nhân vật, bộ phim 'Transformers: Quái thú trỗi dậy' (Transformers: Rise of the Beasts) mang đến làn gió mới cho thương hiệu điện ảnh Paramount. Cuộc chiến không khoan nhượng giữa phe bảo vệ trái đất và phe muốn bá chủ vũ trụ còn có thêm một lực lượng mới tham gia - những con robot quái thú biến hình Maximals.

Sau 16 năm kể từ phần đầu “Transformers” ra mắt với Megan Fox và Shia LaBeouf tham gia diễn xuất, hãng Paramount quyết định thực hiện cuộc cách mạng thay đổi triệt để nội dung của loạt phim hành động khoa học viễn tưởng này. Lấy cảm hứng từ dòng đồ chơi xếp hình của Công ty Hasbro và bộ truyện “Beast War” vào thập niên 1990, “Transformers: Quái thú trỗi dậy” (Transformer 7) có nội dung rất mới mẻ so với 6 phần trước, tái lập sức hấp dẫn như phần “Bumblebee” năm 2018.

“Transformers: Quái thú trỗi dậy” hấp dẫn và cuốn hút

“Liên minh công lý” giữa người và robot

Theo diễn tiến của loạt phim, “Quái thú trỗi dậy” là tiền truyện cho phần đầu tiên “Transformers” và là phần tiếp theo của “Bumblebee”. Chiến binh huyền thoại Optimus Prime (người máy khổng lồ đứng đầu Autobots) tìm kiếm một bảo vật bí mật gọi là “chìa khóa thời gian” để có thể cùng đồng đội trở về hành tinh quê nhà. Tuy nhiên, đó cũng là thứ mà robot Unicron muốn có để nuốt chửng các hành tinh khác.

Noah (Anthony Ramos đóng) và nhà nghiên cứu khảo cổ Elena (Dominique Fishback đóng) đại diện cho thế giới loài người trong cuộc chiến giành lại sự sống cho trái đất. Sự xuất hiện của Maximals, một phe robot mới có hình dạng những con quái thú, khi cần có thể biến hình thành những robot khổng lồ gây chú ý nhất. Optimus Prime và đội Autobots từ đó có được đồng minh hữu ích, hình thành một dạng “liên minh công lý” chống trả phe xấu.

Hình ảnh các quái thú dũng mãnh chiến đấu cùng đội Autobots gây cảm động. Cảnh huyền thoại Optimus Prime (do Peter Cullen lồng tiếng) và Optimus Primal (thủ lĩnh Maximals do Ron Perlman lồng tiếng) sát cánh tiêu diệt đội quân của người máy hủy diệt Scourge là những khoảnh khắc hành động gay cấn và hồi hộp nhất. “Sự hy sinh của anh sẽ mang lại sự sống và định nghĩa anh là ai” - Primal nói với Prime trong những phân cảnh chiến đấu kịch tính cuối cùng.

Thủ lĩnh Optimus Primal có vẻ bề ngoài giống một con khỉ đột khổng lồ nhắc nhớ đến hình ảnh King Kong trong bộ phim nổi tiếng cùng tên. Các nhà làm phim nhân cách hóa các robot quái thú có tình cảm và suy nghĩ không khác gì con người. Primal có tư duy sâu sắc, biết cân nhắc các hậu quả của hành động và tương lai của muôn loài. “Con người xứng đáng được bảo vệ” - Primal giải thích về lý do đưa chìa khóa thời gian cho loài người cất giữ.

Noah (Anthony Ramos đóng) và Elena (Dominique Fishback) là hai nhân vật quan trọng trong cuộc chiến bảo vệ trái đất

Chính nghĩa thắng bạo tàn

Điều mà đạo diễn Steven Caple Jr. và 5 nhà biên kịch của “Transformers 7” nỗ lực tăng “tính người” trong các robot cũ lẫn mới một cách khéo léo và cho thấy 2 phe có mối gắn kết chặt chẽ. Đơn cử như trong cảnh rượt đuổi xe hơi, nhân vật chính Noal bị mắc kẹt trong chiếc ô tô Porsche mà anh ta không thể kiểm soát được. Người máy Mirage được “nhân cách hóa” với nhiều tính cách giống con người nhất. Tuy không được trang bị khả năng chiến đấu nổi trội, nhưng Mirage biết xúc động và hy sinh vì con người. “Tôi đã hứa với em cậu là sẽ bảo vệ cậu” - Mirage nói với Noah trước khi ngã xuống. Cuối phim, chính Noah đã “nhập” vào Mirage như một thực thể độc đáo - một con người bằng xương bằng thịt bên trong bộ giáp sắt.

Một bộ phim “Transformers” hiếm hoi mà các người máy nặng nề lại là những nhân vật giàu cảm xúc.

Nhận định của trang Variety

Bên cạnh Mirage còn có một nhân vật mới gây ấn tượng là chim cắt khổng lồ Airazor (do Dương Tử Quỳnh lồng tiếng). Thuộc nhóm quái thú biến hình Maximals, Airazor với sải cánh dài đóng vai trò quan sát nơi tiền tuyến, hỗ trợ giải cứu cho đồng đội từ trên không. Nhưng Airazor không may bị hại và phải dùng ý chí để chế ngự nguy cơ bị phe ác thao túng.

Các nhân vật chủ chốt được yêu thích đã phải đương đầu với cái chết, phe chính nghĩa có lúc cầm chắc bại trận. Nhưng rồi nhờ tinh thần đoàn kết, sự trung thành và sẵn sàng hy sinh vì thế giới đã giúp nhóm Autobots, Maximals và bộ đôi quả cảm Noal - Elena vượt qua lằn ranh sinh tử trong gang tấc. Sự tái sinh của nhân vật robot vàng Bumblebee có thể khiến khán giả vỡ òa niềm vui và tin vào sự chính nghĩa luôn thắng được bạo tàn.

“Transformers” tiến tới đa vũ trụ

Optimus Primal, thủ lĩnh Maximals với hình dáng King Kong gây ấn tượng

Thương hiệu “Transformers/Người máy biến hình” của hãng Paramount sau 16 năm thu về 4,8 tỷ USD trên toàn cầu. Đạo diễn Michael Bay thực hiện liên tiếp 5 bộ phim “Transformers” trong 10 năm kể từ 2007 đến 2017. Sau đó, Travis Knight thực hiện phần tiền truyện “Bumblebee” ra mắt năm 2018. Đạo diễn lừng danh Steven Spielberg trở lại làm nhà sản xuất ở phần 7, trong khi Steven Caple Jr. mới 35 tuổi được ngồi ghế đạo diễn cho phim. Với sự xuất hiện của “chìa khóa thời gian” trong phần mới nhất ra mắt, có vẻ loạt phim “Transformers” sẽ đi theo định nghĩa “đa vũ trụ” tương tự các bộ phim siêu anh hùng của nhà Marvel. Điều này tạo nguồn cảm hứng dồi dào cho những tập phim tiếp theo về những người máy biến hình có tâm tư tình cảm như con người và đến trái đất để bảo vệ hành tinh xanh này. Steven Caple Jr. dự kiến sẽ đạo diễn tiếp “Bumble bee” phần 2.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/transformers-quai-thu-giup-bao-ve-trai-dat-post542456.antd