Tránh trùng lặp giữa Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Sáng 27/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 tiếp tục chương trình làm việc, cho ý kiến đối với dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đánh giá cần rà soát để tránh trùng lặp giữa các nội dung của Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tại dự thảo luật Trật tự an toàn giao thông quy định về trung tâm chỉ huy giao thông. Tuy nhiên, Luật đường bộ cũng quy định về trung tâm quản lý hệ thống giao thông thông minh. Các đại biểu Quốc hội cho rằng: Cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 2 hình thức trung tâm này.

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân cũng đồng tình với quan điểm, cần thống nhất giao 1 cơ quan quản lý để đáp ứng việc cải tiến thủ tục hành chính và nhu cầu chuyển đổi số tạo thuận lợi cho người dân.

Các đại biểu cho rằng: Cần thiết phải làm rõ, tách biệt việc thu thập, lưu trữ, phân tích và xử lý dữ liệu của 2 loại trung tâm này để tránh gây lãng phí về nguồn lực./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tranh-trung-lap-giua-luat-duong-bo-va-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-215860.htm