Tranh cãi về màu sơn dinh Hoàng A Tưởng: Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai lên tiếng

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến tranh cãi quanh 'màu áo mới' được sơn phủ lên mảng tường phía trước dinh thự Hoàng A Tưởng, ở thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, không ít các bàn luận trái chiều cho rằng màu sơn mới không phù hợp, không giữ được nét cổ kính hay màu nguyên bản của công trình.

Ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai cho rằng rất khó để xác định màu nguyên bản vì toàn bộ ảnh tư liệu lưu giữ được của công trình hơn 100 năm tuổi này đều chỉ có 2 màu đen trắng. Những gì mọi người đang mang ra so sánh, thực chất là kết quả của lần trùng tu cách đây 17 năm.

“Năm 2007 khi sơn lại cũng có rất nhiều dư luận khác nhau, nhưng đến bây giờ thì nó lại trở thành cổ kính, nhìn quen mắt rồi lại thấy đẹp. Thường mọi người thích vẻ bề ngoài rêu phong, song chính điều đó có thể ảnh hưởng đến kết cấu công trình”, ông Hà Văn Thắng cho biết.

Hình ảnh gây tranh cãi trên mạng xã hội

Rút kinh nghiệm từ các lần trùng tu trước, cộng với có thêm nhiều tư liệu cập nhật mới thông qua hoạt động hợp tác quốc tế, trong lần trùng tu này, bên cạnh nhiệm vụ chống xuống cấp, bảo vệ di tích, ngành du lịch Lào Cai xác định tiếp tục khôi phục đưa công trình sát với nguyên gốc hơn nữa.

“Do không có thiết kế gốc nên Sở đã mời các chuyên gia hàng đầu tới khảo sát, nghiên cứu, tham chiếu vào những công trình kiến trúc cùng thời những năm 1920 để tư vấn phương án”, ông Thắng cho hay.

Cận cảnh mảng tường bên hông cầu thang được sơn thử để lấy mẫu

Đang sơn thử để xin ý kiến tại hội thảo

Đối với hình ảnh mảng tường được quét lớp sơn mới gây tranh cãi trên mạng xã hội, ông Hà Văn Thắng cho biết, đây mới là bước thử màu để phục vụ cho hội thảo sắp tới sẽ trưng cầu ý kiến các chuyên gia, bao gồm cả một điểm cầu trực tuyến với vùng Nouvelle-Aquitaine (Pháp).

“Đó không phải là màu sơn ở bản cuối cùng. Thông thường khi sơn thử người ta có thể cho mảng A màu đậm hơn, mảng B màu nhạt hơn, mảng C cho màu nhạt hơn nữa, sau đó mới bắt đầu phân tích, làm thế nào để tìm ra được màu sơn sát nhất với màu sơn gốc của công trình”, ông Thắng chia sẻ.

Hình ảnh công trình trước và sau đợt trùng tu cũng từng gây tranh cãi vào năm 2007

Theo Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, các bước trong quá trình trùng tu, ngành đều đã báo cáo với tỉnh và được Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chấp thuận.

“Lãnh đạo tỉnh cũng rất quan tâm việc này, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở Sở Du lịch rằng mặc dù đã được chấp thuận của Cục Di sản văn hóa, nhưng trong quá trình thi công xét thấy có vấn đề gì không thực sự phù hợp thì phải kịp thời báo cáo với tỉnh”, ông Thắng nhấn mạnh.

Phương án trùng tu được phê duyệt lần này cho thấy, phối và bố cục màu sơn là một trong số hạng mục nhằm phục hồi những thay đổi không phù hợp so với di tích gốc. Cùng mục tiêu này còn có các hạng mục: thay gạch lát nền tầng 1; khôi phục chi tiết trang trí chân móng, mảng tường giữa cầu thang và sân trước cộng với các vòm cuốn; khôi phục lại 2 lối lên xuống tầng.

Phối cảnh dự kiến sau khi trùng tu hoàn tất vào cuối năm 2024

Ngoài ra, phương án cũng tập trung cải tạo, tu bổ nhiều hạng mục, từ tường, trần, mái, cổng đến sân vườn, cây xanh, điện chiếu sáng, cấp thoát nước... dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024.

Được biết, Dinh thự Hoàng A Tưởng được khởi công xây dựng từ năm 1914 đến cuối 1921 thì hoàn thành. Với kiến trúc mang hơi hướng nửa Á, nửa Âu, vừa để ở, để làm việc và là pháo đài phòng thủ, công trình là minh chứng cho một giai đoạn lịch sử của vùng Cao nguyên trắng Bắc Hà. Năm 1999, công trình được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/tranh-cai-ve-mau-son-dinh-hoang-a-tuong-giam-doc-so-du-lich-lao-cai-len-tieng-post1084965.vov