Tranh cãi gay gắt việc Long An bỏ đá vì bị trọng tài Nguyễn Trọng Thư xử ép

Có rất nhiều ý kiến về việc đội bóng Long An đã bỏ đá trong trận cầu chiều 19.2 trên sân Thống Nhất, TP.HCM.

Sau trận đấu, với giọng giận dữ ông Võ Thành Nhiệm - Chủ tịch của CLB Long An đã bức xúc cho rằng trọng tài Nguyễn Trọng Thư "có vấn đề" khi cho đội bóng TP.HCM hưởng quả phạt đền có chủ ý để cho động bóng Sài Thành giành 3 điểm.

Trọng tài Thư cho đội bóng chủ nhà được hưởng quả phạt đền thứ hai ở phút 89 của trận đấu. Ảnh Nguyên Huy

"Tôi không hiểu được trận đấu này. Tôi nghĩ không phải trọng tài có chuyên môn kém, mà là có vấn đề. Khi tỉ số về lại với kết quả hòa, trọng tài bắt buộc phải cho đội thành phố thắng. Tôi đề nghị C45 vào cuộc. Bóng đá Việt Nam mà để những chuyện này này tồn tại sẽ không bao giờ phát triển. Khán giả sẽ quay lưng và tôi cũng không làm bóng đá nữa".

Ông Võ Thành Nhiệm tố cáo trọng tài Thư có vấn đề trong trận đấu. Ảnh Nguyên Huy

Cũng bức xúc không kém, HLV đội Long An Ngô Quang Sang thì cho rằng bóng đá Việt Nam sẽ không bao giờ phát triển nếu tiếp có những phán quyết gây tranh cãi như trọng tài Nguyễn Trọng Thư đưa ra.

Thậm chí, ông còn cho rằng, điều kiển trận đấu như thế thì Thánh cũng không chịu được. "Trọng tài đã làm sai lệch kết quả trận đấu. Hai cầu thủ di chuyển và tranh chấp. Cầu thủ của tôi bị té, rồi sau đó trọng tài lại cho TP.HCM được hưởng phạt đền.

HLV Ngô Quang Sang bức xúc trước quyết định của trọng tài. Ảnh Nguyên Huy

Đến thời điềm này, vấn đề trọng tài trọng tài Thư có chuyên môn tốt, thế nhưng tư tưởng có vấn đề. Tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nên vào cuộc để điều tra. Chúng tôi sai, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm con trọng tài sai thì nghỉ hai - ba trận thì sẽ làm lại, thế thì quá bất công.

Bóng đá Việt Nam mà còn những vấn đề liên quan trọng tài như thế sẽ không bao giờ phát triển được", HLV Ngô Quang Sang nói.

HLV Alain Antoine Fiard thừa nhận đội bóng của ông thi đấu không tốt. Ảnh Nguyên Huy

Về phía HLV của CLB TP.HCM, ông Alain Antoine Fiard cũng thừa nhận trận đấu hôm nay đội của ông chơi không hay như những trận trước đồng thời cũng bất ngờ với những gì diễn ra trên sân. HLV người Pháp cho biết đây là lần đầu tiên chứng kiến việc một đội bóng không chịu thi đấu vì phản ứng với trọng tài.

Ông Võ Quốc Thắng có mặt trong cuộc "làm loạn" của Long An trên sân Thống Nhất. Ảnh Nguyên Huy

Cũng có mặt trên sân theo dõi trận đấu và chứng kiến hết những gì diễn ra nhưng ông Võ Quốc Thắng, chủ tịch HĐQT VPF cho biết ông không chấp nhận sự thiếu chuyên nghiệp của đội bóng ông từng làm chủ tịch. Trả lời trên TNO, ông Thắng nói: "Tôi chứng kiến trận đấu này trên khán đài và không thể đồng ý, không thể chấp nhận với hành vi của đội Long An.

Tôi hiểu họ có những bức xúc nhưng đã vào cuộc chơi, anh phải tuân thủ luật lệ của BTC giải. Hành động phản đối, dừng trận đấu như vậy không chuyên nghiệp và rất đáng phê phán.

BHL, cầu thủ Long An dừng trận đấu đến 10 phút để phản ứng quyết định của trọng tài. Ảnh Nguyên Huy

Dù dừng 30 giây thôi cũng không thể chấp nhận được, chứ chưa nói đến việc dừng trận đấu đến 10 phút. Hãy nhìn CLB SLNA, họ cũng bức xúc trọng tài nhưng vẫn thi đấu, sau đó mới có đơn khiếu kiện gửi ban tổ chức giải. Còn đằng này, CLB Long An đã vi phạm luật chơi, điều lệ giải, dừng trận đấu. Không thể vì ức chế, bức xúc mà xử lý thiếu kiểm soát như vậy.

Tất cả mọi thành viên của giải đều phải tuân thủ đúng mọi quy định của giải. Tôi nhắc lại, dù dừng 1 giây cũng không thể chấp nhận. Tôi yêu cầu ban tổ chức giải cứ theo luật mà làm".

Ông Cao Văn Chóng và Võ Thành Nhiệm dự khán một trận đấu trên sân Long An. Ảnh Nguyên Huy

Cũng trả lời trên TNO, ông Cao Văn Chóng Tổng giám đốc VPF nói: "Tôi sẽ yêu cầu Ban tổ chức giải rà soát lại tất cả tình huống của trận đấu.

Tôi cho rằng đây là trận đấu được xem là đặc biệt nhất, nổi cộm nhất từ đầu mùa. Cá nhân nào sai, sẽ dựa vào điều lệ giải mà xử, sai đến đâu xử đến đó.

Nếu trọng tài là người có lỗi, Ban trọng tài sẽ xử lý. Về phía CLB Long An, chúng tôi sẽ không bị chi phối, không bị tác động bởi bất kỳ ai. Sẽ xử lý rất nghiêm. Hành động của đội Long An đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến chính đội Long An, mà còn đến cả giải đấu.

Phản ứng rất tiêu cực, coi thường ban tổ chức, coi thường khán giả, có thể xem đây là trận đấu đáng xấu hổ nhất của mùa giải"

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/tranh-cai-nay-lua-viec-long-an-bo-da-vi-bi-trong-tai-xu-ep-56832.html