Trang trọng Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 47

(Baonghean.vn) - Sáng 23/8 (tức ngày 21/7 âm lịch), tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 47 (1969-2016) được tổ chức trang trọng.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh cùng đại diện nhân dân địa phương, dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân.

Lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và đông đảo người dân về với lễ giỗ lần thứ 47 Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.

Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay được tổ chức trong 2 ngày (20 và 21/7 âm lịch) tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Khu Di tích Kim Liên và một số di tích liên quan như: Nhà thờ dòng họ Nguyễn Sinh, Nhà thờ dòng họ Hoàng Xuân, quê nội, quê ngoại. Trong ngày chính lễ, Ban tổ chức lễ đã thực hiện các nghi lễ truyền thống như Lễ khai quang, Lễ yết cáo, Lễ đại tế và lễ tạ.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh dâng hương tưởng niệm.

Đoàn đại biểu Quân Khu 4 thành kính tưởng niệm.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn, xã Kim Liên, cán bộ nhân viên Khu di tích Kim Liên, đại biểu dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã dâng hoa, dâng hương trước anh linh Bác, bày tỏ lòng thành kính với công lao của Người, nguyện tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn; đoàn kết, phấn đấu xây dựng đất nước, quê hương Nghệ An và huyện Nam Đàn ngày càng giàu mạnh.

Người dân trong và ngoài tỉnh dâng hương, tưởng nhớ công ơn trời biển của Bác.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn, cán bộ Khu di tích Kim Liên, dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân đã đến Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Bác tại dãy núi Đại Huệ, xã Nam Giang (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương và thành kính báo công với Bác./.

Thành Cường – Thanh Sơn

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201608/trang-trong-le-gio-chu-tich-ho-chi-minh-lan-thu-47-2727743/