Ông Donald Trump chủ quan trước cuộc gặp ông Kim Jong-un

Tổng thống Donald Trump được cho là không yêu cầu các phụ tá dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hoàn toàn khác với cách tiếp cận của các tổng thống tiền nhiệm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.

"Ông ấy không nghĩ mình cần làm vậy", một quan chức hiểu về công tác chuẩn bị của tổng thống nói.

Các phụ tá có kế hoạch để ông Donald Trump tìm hiểu về tâm lý của ông Kim Jong-un và chiến lược hóa phương án đối phó trước những lời đề nghị của lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có kế hoạch chi tiết để ông Donald Trump chuẩn bị cho cuộc gặp, theo Time.

Ngay cả khi Triều Tiên dọa hủy cuộc họp do cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn, các phụ tá của ông Donald Trump tại Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao vẫn đang tiếp tục chuẩn bị tài liệu trước hội nghị thượng đỉnh ngày 12.6 tại Singapore.

Ngày 16.5, khi được hỏi về khả năng ông Kim Jong-un hủy cuộc họp, Tổng thống Mỹ nói sẽ "chờ xem những gì xảy ra". Ông cũng khẳng định sẽ kiên trì mục tiêu buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Thông thường, chuẩn bị cho cuộc họp cấp cao như cuộc gặp này, công tác chuẩn bị của chính phủ Mỹ có sự tham gia của nhiều cơ quan.

“Không có kế hoạch nào được hoạch định, dự đoán hoặc được sắp xếp cẩn thận hơn sự kiện của chính phủ Mỹ ở cấp tổng thống đàm phán với một đối thủ" - David Pressman, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc về các vấn đề chính trị đặc biệt, nói.

Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và cộng đồng tình báo đều đóng vai trò trong việc đưa ra chiến lược đàm phán để đảm bảo "khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau, đã nắm được một số những điều đối phương sẽ nói, thỏa thuận tiềm năng nào có thể đạt được và việc có nhiều thông tin sẽ mang tới phương án tốt” - Jay Lefkowitz, đặc phái viên của Tổng thống George W. Bush về nhân quyền ở Triều Tiên, chia sẻ với Time.

Một quan chức Nhà Trắng khác cho hay, "đang có nỗ lực mạnh mẽ, toàn lực của chính phủ để chuẩn bị cuộc họp sắp tới”, nhưng từ chối nêu chi tiết.

Chuyên gia Lisa Collins - Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhấn mạnh, vì cách tiếp cận của ông Trump với cuộc gặp có vẻ tương đối “ung dung”, công việc "tay chân" của cấp dưới có thể mang tới cho ông hầu hết các giải pháp.

Trong suốt quá trình tới nay, cách tiếp cận cứng rắn, không thể đoán định đã giúp ông giành một số thắng lợi. Tuy nhiên, ông Pressman cảnh báo, sự công khai trước cuộc gặp lịch sử khiến ông Donald Trump có thể ở thế bất lợi. "Việc công khai dẫn tới sức ép buộc ông Donald Trump khi đàm phán phải đạt được thỏa thuận là khá lớn. Đó không phải là vị thế Mỹ muốn", ông nói.

Theo bà Collins, ông Donald Trump đang tiếp cận cuộc họp với ông Kim Jong-un bằng tư duy của một doanh nhân hơn là một chuyên gia về ngoại giao sắc sảo.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-donald-trump-chu-quan-truoc-cuoc-gap-ong-kim-jong-un-607603.ldo