Tràn lan sai phạm

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội làm 13 người chết, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TPHCM đã phối hợp cùng các sở ngành liên quan, UBND các quận, huyện tổng kiểm tra an toàn cháy nổ tại các quán karaoke, nhà hàng, massage, khu vui chơi - giải trí trên địa bàn TP. Trên thực tế, cứ kiểm tra là có vi phạm!

Tràn lan lỗi vi phạm

Đưa vào hoạt động từ năm 2015, quán karaoke Xuân Thì, số 274 đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) có quy mô 1 trệt 2 lầu, gồm 5 phòng kinh doanh và tầng 3 sử dụng để nhân viên sinh hoạt. Bên trong quán rất nhiều thiết bị, vật dụng chứa chất dễ cháy như nhựa, gỗ, vải, mút xốp…

Mỗi ngày, quán có hàng chục khách đến ca hát, ăn uống, thế nhưng chủ quán lại bất chấp nguy hiểm, ngang nhiên vi phạm nhiều lỗi về an toàn cháy nổ. Tại thời điểm kiểm tra vào sáng 18-11, bảng quảng cáo của quán bị nứt, rách, vênh, hư hỏng, trong khi bên trong có nhiều tụ điện, dây điện, đèn điện, rất dễ xảy ra chạm chập điện, gây cháy, nhất là mỗi khi mưa xuống. Chưa hết, bên trong quán, các bình chữa cháy CO2 đã cũ, hết hạn sử dụng. Ở các lối hành lang, chủ quán còn bố trí, sắp xếp nhiều vật dụng làm cản trở lối thoát hiểm.

Cùng có trụ sở tại phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân), khách sạn Hoàng Ân vừa kinh doanh phòng cho thuê vừa kinh doanh dịch vụ massage, với tất cả 16 phòng được bố trí ở 5 tầng. Mỗi tầng có nhiều lối đi quanh co nhưng đèn chiếu sáng lại hỏng; đèn hiệu, biển báo thoát hiểm “Exit” không được chủ khách sạn lắp đặt.

Đặc biệt, tại Công ty TNHH MTV Bảo Anh (kinh doanh thu âm trên nền nhạc) ở địa chỉ 276/4 Hương lộ 80 (quận Bình Tân) có 21 phòng thu âm karaoke bố trí tại 4 tầng, thế nhưng mặt trước của các tầng đều bị chủ quán lắp bảng quảng cáo khung thép bít kín.

Trên thực tế, những lỗi vi phạm nêu trên có thể dẫn đến sự cố cháy nổ bất cứ lúc nào và hậu quả sẽ rất khôn lường, thế nhưng khi được hỏi có biết vi phạm như vậy sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của khách, nhân viên và ngay cả bản thân chủ quán, thì quản lý một quán karaoke trên Hương lộ 80 (quận Bình Tân) trả lời gọn lỏn: “Tính khắc phục nhưng quán cũng sắp nghỉ, nên né được lúc nào hay lúc đó”. Chủ một khách sạn khác thì than thở: “Biết nguy hiểm nhưng làm ăn lúc này ế ẩm quá, tiền đầu tư, sửa chữa còn cao hơn đóng phạt nên chấp nhận chịu phạt”.

Bảng quảng cáo ở địa chỉ 276/4 Hương lộ 80 (quận Bình Tân) che bít hết mặt tiền quán.

Tại quận 2, Phòng Cảnh sát PCCC quận cho biết, trong 7 cơ sở kinh doanh karaoke, thu âm trên địa bàn vừa kiểm tra có đến 6 trường vi phạm các lỗi nghiêm trọng, như: chưa thẩm định và nghiệm thu PCCC, sử dụng điện không an toàn, không đảm bảo điều kiện thoát nạn… Đáng chú ý, trong các cơ sở nói trên, có trường hợp đã vi phạm lần thứ hai.

Kiên quyết xử nghiêm vi phạm

Thượng tá Đàm Đức Hiện, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, cho biết từ ngày 4 đến 15-11, đơn vị này đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra 124 nhà hàng, quán ăn, karaoke, massage; phát hiện và lập 24 biên bản vi phạm với số tiền phạt hơn 100 triệu đồng. Để đảm bảo an toàn cháy nổ tại các quán karaoke, nhà hàng, massage…, nhất là ở thời điểm cuối năm, hoạt động vui chơi, giải trí gia tăng, từ nay đến Tết Đinh Dậu 2017, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này.

Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các lỗi: không thẩm duyệt và nghiệm thu an toàn PCCC; sử dụng điện không an toàn; không trang bị, duy tu phương tiện, thiết bị PCCC; vi phạm nội quy, tiêu lệnh chữa cháy; bố trí đồ đạc cản trở lối thoát nạn… Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với công an địa phương, ngành văn hóa, điện lực, thương binh - xã hội… kiểm tra, xử lý các lỗi liên quan như: lắp đặt bảng quảng cáo sai quy định, kinh doanh không có giấy phép, trá hình… để đảm bảo an toàn tuyệt đối về cháy nổ nói riêng, an ninh trật tự nói chung. “Sau đợt kiểm tra này, chúng tôi sẽ tái kiểm tra và chủ động đề xuất cơ quan có thẩm quyền kiên quyết đình chỉ hoạt động các doanh nghiệp, cơ sở cố tình vi phạm nếu phát hiện tái phạm, không khắc phục tồn tại”, Thượng tá Đàm Đức Hiện nói.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Vinh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy (Phòng 2 - Cảnh sát PCCC TPHCM), TP hiện có 200 quán karaoke được cấp phép hoạt động, trên thực tế số quán karaoke hoạt động biến tướng dưới dạng thu âm trên nền nhạc hoặc vừa kinh doanh nhà hàng vừa kinh doanh karaoke cao hơn gấp nhiều lần. Vi phạm về an toàn cháy nổ tại các quán karaoke hoạt động biến tướng cũng nhiều hơn.

Đáng lo ngại nhất là lỗi vi phạm lắp đặt bảng quảng cáo không đúng quy chuẩn (che bít tất cả mặt trước quán - cản trở việc thoát nạn, sử dụng dây điện, đèn led không phù hợp…) hiện rất phổ biến. Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn TP xảy ra 19 vụ cháy liên quan đến việc lắp đặt, sử dụng bảng quảng cáo sai quy định, gây hậu quả nặng nề về người và tài sản. Để triệt xóa lỗi vi phạm này, Thượng tá Nguyễn Đức Vinh cho rằng bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm của Cảnh sát PCCC, các ngành liên quan cần có chế tài mạnh hơn đối với quán karaoke, nhà hàng biến tướng.

Một cảnh sát PCCC phụ trách địa bàn của quận Bình Thạnh cho hay, để tiết giảm chi phí, đa số các chủ quán karaoke, nhà hàng thường sử dụng nguyên liệu rẻ tiền để lắp đặt bảng quảng cáo, chủ yếu là các chất liệu dễ cháy như mica, hiflex; thiết bị, dây dẫn điện thường cũng không phải là hàng đảm bảo chất lượng, trong khi đó bảng quảng cáo lại được lắp ngoài trời nên rất dễ bị hư hỏng do tác động của thời tiết. “Do đó để cháy nổ không xảy ra tại các bảng quảng cáo nói chung, nhất là ở bảng quảng cáo của các nhà hàng, quán karaoke, việc xử lý vi phạm của các ngành chức năng phải kịp thời, ngay từ khi bảng quảng cáo đang được lắp đặt”, cán bộ này kiến nghị.

TUẤN VŨ

Nguồn SGĐT: http://www.saigondautu.com.vn/pages/20161122/tran-lan-sai-pham.aspx