Trận địa pháo hoa ở Huế sẵn sàng cho đêm Giao thừa

Đến thời điểm này, tại các điểm bắn pháo hoa tầm cao mừng năm mới Giáp Thìn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng khai hỏa vào đêm Giao thừa.

Những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tiến hành lắp đặt hệ thống pháo hoa để sẵn sàng khai hỏa vào đêm giao thừa. Ảnh: Q.Đ.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm trong thời khắc giao thừa gồm Kỳ đài Huế 1.000 quả, huyện Quảng Điền và huyện Phú Vang mỗi huyện 500. Ảnh: Q.Đ.

Tại Kỳ đài (Kinh thành Huế), hàng chục cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai lắp đặt ống pháo hoa và hệ thống điều khiển. Ảnh: Q.Đ.

Trung tá Nguyễn Ngọc Đức - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS TP Huế cho biết, những ngày qua, 100% cán bộ, chiến sĩ đã sẵn sàng để triển khai thực hiện mọi công tác chuẩn bị với tinh thần cao nhất. Ảnh: Q.Đ.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành. Ảnh: Q.Đ.

Theo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế, năm nay tại các điểm bắn đều sử dụng công nghệ bắn pháo hoa mới với Bộ phát hỏa pháo hoa L100S do công ty TNHH MTV hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) sản xuất. Ảnh: Q.Đ.

Thượng tá Phan Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, bắn pháo hoa đêm giao thừa là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó để có những màn pháo hoa đẹp mắt và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia bắn pháo hoa cũng như nhân dân, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai các bước một cách chặt chẽ, chu đáo, qua mỗi công đoạn đều được kiểm tra một cách kỹ lưỡng sau đó mới cho bỏ pháo vào các súng. Ảnh: Q.Đ.

Nguyễn Quốc

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tran-dia-phao-hoa-o-hue-san-sang-cho-dem-giao-thua-10273105.html