Trận chiến Aleppo chưa thể đi đến hồi kết

Phe phiến quân nổi dậy ở Syria loại trừ khả năng rút khỏi khu vực phía đông Aleppo, trong khi chính phủ nước này khẳng định, đây là điều kiện tiên quyết để thực thi ngừng bắn.

Quân đội chính phủ kiểm soát một cứ điểm trong khu phố Karm al-Jabal
thuộc đông Aleppo – khu vực vốn do phe nổi dậy nắm quyền từ năm 2012. Ảnh: AFP

Trận chiến đẫm máu ở Aleppo, vốn được cho là đang đi đến bước ngoặt quan trọng đáng mừng khi quân chính phủ đã có những tiến bộ trên diện rộng, lại chứng kiến diễn biến mới đáng lo ngại.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 6-12, chính phủ Tổng thống Bashar Al-Assad khẳng định sẽ không nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn ở Aleppo trừ khi lệnh này đảm bảo toàn bộ các phe phái nổi dậy rút khỏi thành phố quan trọng này. “Syria sẽ không để công dân ở phần đông của Aleppo trở thành con tin của các phần tử khủng bố... Vì vậy, chúng tôi sẽ bác bỏ mọi âm mưu của bất cứ bên nào nhằm đạt lệnh ngừng bắn ở đông Aleppo mà không bao gồm sự ra đi của tất cả phần tử khủng bố”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ.

Tuy nhiên, theo AFP, quan chức của hai nhóm nổi dậy tại Aleppo là Nureddine al-Zinki và Quân đội Hồi giáo tuyên bố sẽ bác bỏ mọi kế hoạch liên quan đến việc rút các tay súng khỏi thành phố này. Nhưng trong bối cảnh thiệt hại nặng nề, đã có nhiều thông tin về việc bùng nổ mâu thuẫn giữa các phe phái nổi dậy. Nhiều nhóm có xu hướng chấp thuận tối hậu thư của chính quyền là tự nguyện rời khỏi khu vực do họ kiểm soát. Theo các nguồn tin, một số nhóm đang đàm phán bí mật với quân đội chính phủ về việc này, để từ đó di chuyển về tây Aleppo do quân đội kiểm soát.

Cho đến nay, lực lượng của Tổng thống Assad đã chiếm giữ 2/3 khu vực phía đông Aleppo – vốn do phe nổi dậy kiểm soát kể từ năm 2012 – trong chiến dịch tổng tấn công để giành lại thành phố lớn thứ hai này từ hồi giữa tháng 10. Phe chính phủ có những bước tiến lớn, hy vọng sẽ nhanh chóng giành lại Aleppo để từ đó giành lại những cứ điểm quan trọng khác, và có thể kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài gần 6 năm qua.

Cùng với chính phủ Syria, các cường quốc và HĐBA LHQ cũng đang vật lộn để tìm một giải pháp cho cuộc chiến giết chết hơn 600.000 người này. HĐBA LHQ hôm 6-12 (giờ Việt Nam) mở phiên bỏ phiếu về một nghị quyết cho một lệnh ngừng bắn tạm thời tại Aleppo và viện trợ nhân đạo cho người dân tại khu vực này. Nghị quyết do Tây Ban Nha, Ai Cập và New Zealand đệ trình này bao gồm một lệnh ngừng bắn dự kiến sẽ kéo dài trong giai đoạn đầu tiên là 7 ngày và sau đó có thể được gia hạn.

Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết này. Lý do mà hai cường quốc này đưa ra là cần có thời gian để Nga và Mỹ thương lượng. Ngoài ra, theo họ, dự thảo này sẽ cho phép các phe phái nổi dậy tái hợp lực lượng và tiếp tục phạm nhiều tội ác. Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin nhấn mạnh, HĐBA cần thêm thời gian để xem xét tình hình ở Syria để có thể đạt được đồng thuận về một nghị quyết giúp cải thiện tình hình nhân quyền tại quốc gia Trung Đông này, đặc biệt là Aleppo.

Trong ngày 6-12, Moscow và Washington tiếp tục đàm phán về vấn đề tối quan trọng hiện nay: rút toàn bộ lực lượng nổi dậy ra khỏi khu vực phía đông Aleppo. Giới quan sát hy vọng, cả hai ông lớn này sẽ đạt được một thỏa thuận về vấn đề này, mở ra một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến đẫm máu ở Aleppo.

Khả Anh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_158770_tra-n-chie-n-aleppo-chua-the-di-de-n-ho-i-ke-t.aspx