Trạm Y tế xã Ia Mlah: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân

Trạm Y tế xã Ia Mlah (huyện Krông Pa) được đầu tư cơ sở vật chất, trang-thiết bị y tế và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế cơ sở để làm tốt vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Nhờ vậy, Trạm được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Trạm Y tế xã Ia Mlah có 1 bác sĩ, 3 y sĩ và 2 điều dưỡng. Quy mô có 12 phòng chức năng, 10 giường bệnh và có vườn thuốc Nam với hơn 40 loại cây thuốc. Trạm trưởng Kpă Híp cho biết: Xã Ia Mlah có 917 hộ với 4.217 khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 84%, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Xác định công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trạm luôn luôn duy trì lịch trực 24/24 giờ, tận tình điều trị và chăm sóc bệnh nhân, nhất là với trẻ em, phụ nữ có thai, người nghèo, người cao tuổi. Dù khối lượng công việc nhiều nhưng đơn vị vẫn duy trì tốt hoạt động nhờ sự nỗ lực của cán bộ cùng sự giúp sức của 7 nhân viên y tế thôn, làng và 1 cô đỡ.

Thường xuyên đến Trạm Y tế xã để khám bệnh, bà Kpă H’Đúc (buôn Ơi Đak) cho biết: “Tôi thường bị đau đầu. Mỗi khi đau, tôi đều đến Trạm Y tế xã để khám. Bác sĩ rất tận tình. Nhờ đó mà bệnh của tôi đã đỡ hơn rất nhiều”. Còn ông Kpă Nhi (cùng buôn) cũng cho hay: “Bữa trước, tôi bị đau rát cổ họng và ho nhiều nên đã đến Trạm Y tế để khám. Được bác sĩ chẩn đoán bị viêm amidan và cấp thuốc về uống. Đến nay, sức khỏe của tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi”.

Cán bộ Trạm Y tế xã Ia Mlah chăm sóc vườn thuốc Nam. Ảnh: G.H

Trạm trưởng Kpă Híp thông tin: Hàng tháng, Trạm Y tế xã luôn duy trì công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình, vệ sinh môi trường sống. Trạm cũng giám sát chặt chẽ các bệnh có nguy cơ bùng phát thành dịch như: sốt xuất huyết, chân tay miệng, sốt rét, cúm... Chị Ksor H’Tiar-cán bộ y tế thôn Chính Hòa-chia sẻ: “Từ sự chỉ đạo của Trạm Y tế xã, chúng tôi thường xuyên phối hợp với Ban Nhân dân thôn tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức về phòng-chống sốt rét, sốt xuất huyết, thực hiện nghiêm túc chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng-chống HIV/AIDS, phòng-chống suy dinh dưỡng trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm… Đặc biệt là vận động người dân xóa bỏ các hủ tục, không cúng bái khi đau ốm mà nên đến các cơ sở y tế để khám-chữa bệnh”.

Năm 2019, Trạm Y tế xã Ia Mlah đã khám, điều trị cho 2.071 lượt người, trong đó, điều trị cho 1.956 lượt người. Riêng từ đầu năm đến nay, Trạm đã khám-chữa bệnh cho 586 lượt người. Đồng thời, thực hiện công tác tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 97%, tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai ít nhất 2 mũi đạt 99%, cho trẻ 6-60 tháng tuổi uống vitamin A đạt 100%. Công tác phòng-chống suy dinh dưỡng trẻ em được đảm bảo. Ngoài ra, Trạm còn tổ chức khám bệnh cho 303 trẻ mẫu giáo và tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh vệ sinh răng miệng, phòng-chống bệnh học đường, ăn uống hợp vệ sinh... “Trạm luôn bám sát các nội dung hoạt động của ngành để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên trong công tác khám, điều trị và phòng-chống dịch bệnh. Đặc biệt, để phòng-chống dịch Covid-19, Trung tâm Y tế huyện và Trạm đã phối hợp rà soát, theo dõi và cách ly tại nhà đối với 4 lao động ngoài tỉnh về. Trong thời gian cách ly, cả 4 người được cán bộ y tế xuống theo dõi, đo thân nhiệt 2 lần/ngày và tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng dịch”-ông Híp cho hay.

Tuy nhiên, cũng theo Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Mlah, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân cũng còn gặp một số khó khăn như: một số bà mẹ còn hạn chế về nhận thức nên chưa đưa con đi tiêm chủng đầy đủ; nhiều hộ dân còn hay đi rừng, ngủ rẫy dẫn đến bị sốt rét, sốt xuất huyết... Do đó, thời gian tới, Trạm sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

GIA HƯNG

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12371/202003/tram-y-te-xa-ia-mlah-nang-cao-chat-luong-cham-soc-suc-khoe-nguoi-dan-5675161/