Trại nuôi heo ở huyện Đăk Hà gây ô nhiễm khó khắc phục

Chưa đảm bảo các điều kiện về môi trường đã hoạt động, hơn 1 năm nay, một Trại chăn nuôi heo thịt ở thôn 5, xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum liên tục để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

Điều đáng nói là không biết bằng cách nào mà chủ trại chăn nuôi này qua mặt được các cơ quan chức năng và chưa biết đến khi nào tình trạng ô nhiễm mới được khắc phục.

Trại chăn nuôi heo thịt của hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thấn ở thôn 5, xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum được xây dựng trên diện tích hơn 1,8ha với quy mô 4.800 heo thịt/năm. Có mặt tại trại chăn nuôi cả đại diện Đảng ủy và UBND xã Ngọk Wang đều tỏ ra rất bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra ở đây.

Bạt phủ hầm biogas chính bị rách mất tác dụng khiến mùi hôi thối bốc ra xung quanh khu vực trại nuôi heo

Bạt phủ hầm biogas chính bị rách mất tác dụng khiến mùi hôi thối bốc ra xung quanh khu vực trại nuôi heo

Ông Hoàng Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Wang cho biết, tháng 4/2023 sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, chính quyền xã đã kiểm tra, nhắc nhở.

Theo ông Đạt: “Sau khi tiếp nhận được thông tin thì UBND xã cử cán bộ lãnh đạo trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra sự việc xảy ra và qua đó cũng mời đại diện chủ cơ sở trang trại lên làm việc và có sự cam kết, khắc phục trong thời gian sớm nhất có thể”.

Sau hơn 7 tháng cam kết khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, theo UBND xã Ngọk Wang, đến nay chủ Trại chăn nuôi mới khắc phục được việc chất thải tràn ra rẫy cao su và cà phê của người dân còn sự cố bạt phủ hầm biogas chính bị rách vẫn chưa được khắc phục.

Hồ chứa nước thải chảy xuống từ hầm biogas chính

Hồ chứa nước thải chảy xuống từ hầm biogas chính

Ông Trần Nhật Tuấn, quản lý kỹ thuật Trại chăn nuôi thừa nhận, việc xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường là không thể do trang trại hiện còn nuôi trên 1.800 heo thịt.

“Phần xử lý chất thải là hầm biogas hiện tại bị xảy ra sự cố không có hoạt động đúng mục đích của hầm biogas. Hiện tại đang trong quá trình chăn nuôi chưa thể có hoạt động sửa chữa” - ông Tuấn cho biết.

Ống từ hồ nước thải trại heo dẫn ra phía suối

Ống từ hồ nước thải trại heo dẫn ra phía suối

Cùng với việc để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống, lao động sản xuất của người dân khu vực xung quanh, thông tin từ Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum cũng khẳng định đơn vị chưa hề nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cho Trại chăn nuôi heo của hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thấn ở thôn 5, xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà.

Nước trong ống có mùi hôi thôi nồng nặc

Nước trong ống có mùi hôi thôi nồng nặc

Như vậy đồng nghĩa với việc trại nuôi heo này chưa đáp ứng đủ các quy định về môi trường nhưng đã đưa vào hoạt động và gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường từ hơn 1 năm nay. Không những vậy, quan sát cho thấy chủ hộ kinh doanh trang trại còn lắp đặt một đường ống xả nước thải từ hồ trong trang trại ra môi trường.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/trai-nuoi-heo-o-huyen-dak-ha-gay-o-nhiem-kho-khac-phuc-post1057724.vov