Trải nghiệm bổ ích từ Học kỳ trong quân đội

Học kỳ trong quân đội lần thứ 11 năm 2023 do Tỉnh đoàn phối hợp Bộ CHQS tỉnh tổ chức vừa kết thúc thành công. Qua nhiều năm tổ chức, hiệu quả từ chương trình đã tác động mạnh mẽ đến thanh, thiếu niên và trở thành hoạt động nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên, thu hút sự quan tâm của xã hội, các bậc phụ huynh.

Rèn luyện để trưởng thành hơn

Với mục đích giáo dục, rèn luyện ý chí, nghị lực, bản lĩnh, tinh thần vượt khó, lòng yêu thương, sự chia sẻ, các học kỳ trong quân đội đã giúp nhiều thanh, thiếu niên không chỉ thay đổi nhận thức, biết sống tốt hơn mà còn trưởng thành hơn. Chương trình đã đem đến kỳ nghỉ hè trải nghiệm đặc biệt. Nhiều em sau khi tham gia chương trình vẫn tiếp tục hào hứng ở các mùa hè sau đó. “Đây là lần thứ 3 em tham gia chương trình Học kỳ trong quân đội. Cứ mỗi mùa hè, em lại xin ba mẹ cho tham gia chương trình, vì ở đây em được hòa mình vào cuộc sống tập thể, được rèn luyện nhiều kỹ năng bổ ích, có nhiều bạn bè, rất vui” - em Đào Hương Giang, học viên chương trình Học kỳ trong quân đội lần thứ 11 chia sẻ.

Cũng như Giang, được trải nghiệm, rèn luyện trong môi trường quân đội là kỷ niệm khó quên với các bạn trẻ. Thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình, các em hiểu rõ thêm những giá trị sống, biết yêu thương gia đình hơn. Em Nguyễn Trọng Nhân cho biết: Tham gia chương trình Học kỳ trong quân đội, em thấy bản thân cần thay đổi, như: dậy sớm hơn và tự sắp xếp đồ dùng của mình gọn gàng, sạch sẽ và phải tự lập hơn.

Môi trường giáo dục nền nếp, chính quy trong quân đội đã mang lại cho các em kỳ nghỉ hè đặc biệt

Năm nay, chương trình Học kỳ trong quân đội được tổ chức trở lại sau thời gian phải gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Các nội dung của chương trình tiếp tục được cập nhật và thay đổi phù hợp nhu cầu thực tế. Ngoài cung cấp kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh, chương trình còn trang bị kỹ năng xử lý tình huống trong cuộc sống, điều chỉnh những kỹ năng mềm cho sát nhu cầu giới trẻ hiện nay.

Anh Nguyễn Thành Long, điều phối viên Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh cho biết: Chúng tôi có những chương trình gắn kết, chương trình “phá băng” và chỉ ngày đầu là học viên đã làm quen với từng thành viên trong tiểu đội mình và các tiểu đội khác. Các bạn trẻ đã thoát vỏ bọc để có sự gắn kết, trách nhiệm trong tập thể.

Không chỉ thường xuyên đổi mới nội dung chương trình, Ban tổ chức còn cải tiến việc lựa chọn đội ngũ giảng dạy, huấn luyện. Nhiều chuyên đề về kỹ năng sống được truyền đạt bởi những diễn giả, chuyên gia tâm lý. Qua đó, giúp các em có thêm nguồn cảm hứng và tác động mạnh mẽ để các em có thể thay đổi tích cực hơn.

Mỗi ngày trong học kỳ có từng chủ đề riêng. Trong đó, chủ đề ngày thứ Bảy mang tên “Gia đình và đồng đội”, học viên sẽ được học cách xử lý các tình huống, sơ cấp cứu và phòng tránh tai nạn thương tích do cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh trực tiếp giảng dạy. Cũng trong chủ đề này, chúng tôi mời chuyên viên tâm lý đến nói chuyện với các em về vấn đề tâm sinh lý tuổi mới lớn và kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Anh NGUYỄN THÀNH LONG,
điều phối viên Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh

Ngày càng thiết thực

Chương trình Học kỳ trong quân đội đều phải đảm bảo tuân thủ chương trình khung, gồm các kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh, nội dung về kỹ năng sống. Tuy nhiên, tùy điều kiện cụ thể của từng đối tượng học viên, lứa tuổi, đơn vị tổ chức có thể điều chỉnh bổ sung nội dung cho phù hợp, nhưng vẫn đảm bảo tối thiểu 80% nội dung của chương trình khung. Các em ở lứa tuổi thiếu nhi có những bài học về tình đoàn kết, trong khi thiếu niên sẽ là các bài học về cách thể hiện bản thân trước đám đông, cách vượt qua sợ hãi…

Theo Thượng tá Huỳnh Tấn Lực, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, các nội dung giảng dạy trong chương trình được thiết kế hợp lý và khoa học nhằm mang đến cho các em một chương trình trải nghiệm hè giá trị, ý nghĩa và thú vị.

Các kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh được truyền tải trong chương trình Học kỳ trong quân đội

Để chương trình Học kỳ trong quân đội ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn, đơn vị tổ chức đang ngày càng đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, nơi ăn, nghỉ, thao trường bãi tập, dụng cụ huấn luyện cho các nội dung theo chương trình khung. Học viên được trải nghiệm đầy đủ chế độ sinh hoạt trong ngày, tìm hiểu các loại vũ khí, thiết bị của quân đội... Đặc biệt, vấn đề an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, từ vệ sinh thực phẩm đến an toàn trong quá trình rèn luyện, sinh hoạt. “Chúng tôi luôn cố gắng làm sao sau khóa học, các em có sự thay đổi tích cực về cách sống, hiểu được giá trị của gia đình, tình bạn và sự đoàn kết” - Thượng tá Huỳnh Tấn Lực chia sẻ.

Để lớp trẻ thực sự chuyển biến, hiểu rõ các giá trị sống, sống có kỹ năng, bên cạnh các lớp học kỹ năng… phụ huynh phải thay đổi cách giáo dục con, không nên quá bảo bọc, nuông chiều. Có như vậy, hành trình lâu dài gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục, rèn luyện thanh thiếu niên trở thành người hữu ích mới mang lại hiệu quả thiết thực.

Thu Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/146553/trai-nghiem-bo-ich-tu-hoc-ky-trong-quan-doi