Trại giam Xuân Lộc giao lưu thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương

Ngày 21/3, Trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an, đóng tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình Giao lưu thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương năm 2024.

Thượng tá Lê Đình Hương, Phó Giám thị Trại giam Xuân Lộc cho biết, đây là hoạt động nhằm chăm lo, giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ phạm nhân trong quá trình chấp hành án.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn Đồng Nai tặng quà các phạm nhân.

Chương trình với các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ; tặng dụng cụ thể thao, tặng 500 quyển sách góp phần đa dạng hóa tủ sách thanh niên tại Trại giam Xuân Lộc trong phát triển đời sống văn hóa, tinh thần cho phạm nhân đang thi hành án, giúp phạm nhân có cơ hội tiếp cận kiến thức khoa học, xã hội, đời sống bổ ích, nâng cao văn hóa đọc, mở mang tri thức.

Chương trình cũng đã mang đến những phần quà dành tặng phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, tích cực phấn đấu trong lao động, học tập, rèn luyện; mời chuyên gia gặp gỡ, trao đổi, tư vấn tâm lý cho phạm nhân, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực trong quá trình chấp hành án phạt tù.

Anh Ngô Minh Hiếu (PC), chuyên gia kỹ thuật tại Trung tâm Giám sát và an toàn mạng quốc gia chia sẻ kinh nghiệm tại chương trình.

“Chương trình Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương năm 2024 đã thắp lên "ngọn lửa" của niềm tin và hy vọng đối với mỗi phạm nhân, không chỉ sưởi ấm mà còn thắp sáng, khơi dậy niềm tin, tạo động lực, tiếp sức để họ an tâm hơn trong quá trình cải tạo”, Thượng tá Lê Đình Hương nhấn mạnh.

Tổ chức các trò chơi dân gian cho phạm nhân.

Ngoài ra, chương trình còn giúp cho phạm nhân có thêm kinh nghiệm trong việc chọn sách, đọc sách hiệu quả, tích lũy kiến thức cũng như các kỹ năng cần thiết cho việc tái hòa nhập cộng đồng và quan trọng nhất là giúp cho phạm nhân bừng sáng ước mơ hoàn lương và ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/trai-giam-xuan-loc-giao-luu-thap-sang-uoc-mo-thanh-nien-hoan-luong--i725968/