Trả giá tuổi thanh xuân vì lớn tiếng khi nhậu

Các bị can tại phiên tòa ngày 3/11, nhưng tòa bị tạm hoãn do vắng nhân chứng và người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Ảnh: LỆ VĂN

Chỉ vì lớn tiếng trong bàn nhậu, người bị tước quyền sống và 11 bị can phải vướng vòng tố tụng, trả giá tuổi thanh xuân cho hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Dễ dàng đánh nhau

Theo hồ sơ vụ án, vào 0 giờ 30 ngày 15/10/2020, Trần Gia Huy (SN 2004, trú phường 1, TP Tuy Hòa), Phạm Quốc Hiển (SN 2003, trú phường 9, TP Tuy Hòa) và Trần Quốc Hội, Nguyễn Thị Kim Hoài cùng ngồi nhậu tại quán Night (130 Hùng Vương, phường 6, TP Tuy Hòa). Một lúc sau, Phan Hữu Lộc (SN 2004), Nguyễn Hoàng Đạo, Phan Bá Khải, Phan Thị Như Yến, Nguyễn Văn Tú, Lê Văn Hào, Nguyễn Thị Yến và Phùng Ngọc Hiếu cũng đến quán Night, ngồi nhậu ở bàn kế bên nhóm Gia Huy.

Trong lúc nhậu, Gia Huy thấy nhóm của Lộc có người nói lớn tiếng nên gọi điện cho Lê Phú Toàn (SN 2004, trú phường 2, TP Tuy Hòa) nói đem “hàng” đến quán Night để đánh nhau. Toàn đang ngồi nhậu với Trần Xuân Huy (SN 2002), Nguyễn Minh Hoàng (SN 2003), Trần Nhật Vũ (SN 2003), Lê Gia Bảo (SN 2003), Bùi Văn Tiên (SN 2005), Nguyễn Anh Khoa, Phan Văn Tình (SN 2004) cùng trú phường 6 và Nguyễn Thành Thi (SN 2002, trú phường 2, TP Tuy Hòa), Võ Hùng Giỏi (SN 2004, trú phường Phú Đông) tại quán “3 Lợn” ở đường Trường Chinh, phường 7 (TP Tuy Hòa) nên nói lại cho cả nhóm biết và cùng nhau đến quán Night.

Khoảng 1 giờ cùng ngày, Gia Huy thấy Toàn cùng với Thi, Xuân Huy, Hoàng, Vũ, Bảo, Tiên, Giỏi, Khoa, Tình đến quán Night thì cầm ly qua bàn của Lộc mời uống bia, rồi tạt bia và ném ly vào nhóm của Lộc. Sau đó hai nhóm dùng ly, chén, bàn, ghế nhựa... trong quán ném qua lại.

Lúc này, nhóm của Gia Huy rượt đuổi nhóm của Lộc bỏ chạy nhiều hướng khác nhau. Hà Minh Hoàng chở Nguyễn Lê Nhanh đi uống cà phê về ngang qua nhìn thấy hai nhóm rượt đuổi nhau. Nguyễn Lê Nhanh sợ bị đánh nhầm nên đi bộ về nhà, còn Hà Minh Hoàng đến hỏi Khoa rồi chở Khoa đi tìm nhóm của Lộc. Do không tìm được người trong nhóm của Lộc nên nhóm của Gia Huy quay lại quán Night.

Tại đây, Xuân Huy, Thi và Giỏi nhìn thấy các xe mô tô nhóm Lộc sử dụng còn đang dựng trước quán nên Xuân Huy cầm 1 cây đao, Thi và Giỏi mỗi người cầm đá bê tông đập và đạp ngã làm hư hỏng một số bộ phận của 3 mô tô gồm xe biển số 78M1-048.98 của Nguyễn Văn Sáng, 78G1-038.40 của Lê Văn Hào và 78M1-159.09 của Nguyễn Thị Thần.

Sau đó, Bảo chở Thi và Nguyễn Minh Hoàng về nhà Thi lấy 3 cây đinh ba rồi quay lại quán Night. Thi đưa cho Vũ 1 cây, Xuân Huy 1 cây, Nguyễn Minh Hoàng 1 cây rồi cả nhóm tiếp tục chia nhau đi tìm nhóm của Lộc.

Lúc này, Gia Huy điều khiển mô tô chở Toàn và Tình đi tìm thì thấy Phan Hữu Lộc tại đoạn hẻm đường Trần Nhật Duật, Lộc bỏ chạy thì Gia Huy điều khiển xe đuổi kịp, dùng tay đánh và kéo Lộc lên xe, rồi cùng Toàn, Tình chở Lộc đến vị trí cả nhóm đứng tập trung trước đó tại đường Trần Nhật Duật, đoạn bên hông nhà số 328 Trần Hưng Đạo, phường 6. Khi Lộc xuống khỏi xe, Gia Huy dùng tay phải đánh hai cái trúng mặt Lộc làm Lộc ngã xuống đường, sau đó cả nhóm 11 người gồm: Gia Huy, Vũ, Nguyễn Minh Hoàng, Thi, Xuân Huy, Toàn, Tình, Bảo, Tiên, Giỏi, Hiển vây vòng tròn không cho Lộc chạy thoát và cùng xông vào đánh Lộc. Vũ cầm cây đinh ba đâm liên tiếp ba cái trúng vào vùng hông trái, vai phải, vùng lưng Lộc. Xuân Huy dùng tay tát vào mặt, dùng chân đá hai cái trúng mông, dùng bóng điện dài khoảng 1,2m đánh trúng vào lưng của Lộc; đồng thời, Xuân Huy nhặt ống nhựa dài đánh một cái trúng lưng Lộc. Tình dùng tay phải đánh một cái trúng hông, dùng chân phải đá hai cái trúng lưng Lộc. Giỏi dùng chân đá hai cái trúng lưng Lộc. Bảo dùng chân phải đạp một cái trúng mặt Lộc. Thi dùng khúc cây đánh vào vai Lộc nhưng không trúng nên vứt khúc cây và dùng tay đánh, dùng chân đạp ba cái trúng người Lộc.

Tiếp đó, Nguyễn Minh Hoàng dùng tay đánh hai cái trúng mặt, dùng chân đạp một cái trúng đầu Lộc. Tiên dùng chân phải đạp một cái trúng đùi phải Lộc. Toàn dùng tay đánh 2 cái vào người Lộc. Trong lúc nhóm Gia Huy đánh Lộc, Hội và Hoài không tham gia đánh mà can ngăn, la lớn: “Đừng đánh nữa, chết người bây giờ”, nhưng cả nhóm vẫn tiếp tục đánh cho đến khi thấy Lộc bất động và phát hiện lực lượng công an tuần tra đến mới dừng lại bỏ chạy. Lộc chết trên đường đi cấp cứu.

Giám định pháp y về tử thi số 215 ngày 9/11/2020 của Trung tâm Pháp y Phú Yên kết luận: Phan Hữu Lộc chết vì mất máu cấp do thủng động mạch chủ bụng, đa chấn thương thủng phổi, rách gan.

Kết luận định giá tài sản số 30 ngày 8/6/2021 của Hội đồng định giá tài sản Phú Yên: Giá trị tài sản các bộ phận bị hư hỏng của 3 mô tô 78M1-048.98, 78G1-038.40 và 78M1-159.09 hơn 2,6 triệu đồng.

Sẽ trả giá đắt

Ngày 5/8/2021, Viện KSND tỉnh ra cáo trạng truy tố Trần Nhật Vũ, Trần Gia Huy, Trần Xuân Huy, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Minh Hoàng, Lê Gia Bảo, Lê Phú Toàn, Phan Văn Tình, Bùi Văn Tiên, Võ Hùng Giỏi, Phạm Quốc Hiển về tội giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Riêng Trần Xuân Huy và Nguyễn Thành Thi còn bị truy tố thêm về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, rạng sáng 15/10/2020, tại đường Trần Nhật Duật đoạn bên hông nhà số 328 Trần Hưng Đạo, phường 6, nhóm 11 người trên cùng thống nhất đi tìm, bao vây Phan Hữu Lộc và dùng cây đinh ba, bóng đèn, cây sắt, chậu cây, bục dắt xe, tay chân đánh và đâm Lộc làm Lộc chết. Trần Xuân Huy và Nguyễn Thành Thi còn dùng cây đao và đá bê tông đập làm hư hỏng 3 mô tô, gây thiệt hại trị giá hơn 2,6 triệu đồng.

Cáo trạng còn xác định, Nguyễn Anh Khoa và Hà Minh Hoàng tham gia tìm nhóm bị hại sau khi xảy ra mâu thuẫn tại quán Night nhưng Khoa và Hà Minh Hoàng không tham gia đánh bị hại và không có mặt lúc 11 bị can bao vây, đánh chết Lộc. Trần Quốc Hội và Nguyễn Thị Kim Hoài tuy có mặt tại nơi đánh Lộc nhưng đã tích cực can ngăn, không đồng ý cho các bị can đánh bị hại. Do đó, hành vi của Khoa, Hoàng, Hội và Hoài không cấu thành tội phạm.

Đối với Trần Gia Huy, Võ Hùng Giỏi, Bùi Văn Tiên, Nguyễn Thị Kim Hoài và Lê Văn Hào bị thương tích nhẹ trong quá trình hai nhóm đánh nhau, không yêu cầu giám định thương tích, không yêu cầu xử lý hình sự hoặc bồi thường nên không xét. Ngoài ra, trong quá trình hai nhóm đánh nhau có đập bể các ly, chén... của quán Night, anh Lê Nguyên Hưng chủ quán xác định thiệt hại không đáng kể và không yêu cầu bồi thường nên không xét.

Theo luật sư Nguyễn Hương Quê, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Phú Yên, các bị can trong vụ án này đều nhỏ tuổi, nhưng tính chất côn đồ lại có thừa. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt là nói lớn tiếng trong bàn nhậu thôi đã sẵn sàng sử dụng hung khí để trừng trị nhau. Vụ án là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con em mình. Các bị can mới từng ấy tuổi đã gây sự đánh nhau khiến người khác mất mạng, còn các bị can chắc chắn phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm pháp luật.

Mới đây, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm, tuy nhiên phiên tòa phải tạm hoãn do vắng mặt nhân chứng và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ngày 22/11 phiên tòa sẽ được mở lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ án này đến bạn đọc.

“1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, thì bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng - 3 năm”.

Theo khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự

“1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 2 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

Theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự

LỆ VĂN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/164/267104/tra-gia-tuoi-thanh-xuan-vi-lon-tieng-khi-nhau.html