Trà chanh chém gió: Bộ ba xuất ngoại nhà bầu Đức lại ngồi chơi xơi nước?

Nhiều khả năng, bộ ba xuất ngoại nhà bầu Đức là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ có thêm một vòng đấu nữa ngồi chơi xơi nước ở xứ người.

Cơ hội ra sân của bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường là rất thấp (Ảnh: vtc.vn)

Cuối tuần này, J-League 2 sẽ diễn ra vòng đấu thứ 6. Đội bóng của Công Phượng sẽ tiếp Thespakusatsu Gunma trên sân nhà và nhiều khả năng tiền đạo người Việt Nam lại phải làm khán giả.

Mito Hollyhock đang đội sổ J-League 2 khi mới chỉ có được 2 điểm sau 5 vòng đấu, và gần như chắc chắn đội bóng tỉnh Ibaraki sẽ không mạo hiểm dùng Công Phượng khi anh chưa đảm bảo thể lực sau quá trình hồi phục chấn thương.

Hơn nữa, Thespakusatsu Gunma không phải là đối thủ dễ chơi. Đội bóng này đang xếp ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và theo tỷ lệ bình chọn trên trang chủ J-League, Gunma đang có tỷ lệ 88% giành chiến thắng, trong khi đội chủ nhà Mito chỉ có 5% giành được 3 điểm. Số còn lại 6% là tỷ lệ hòa.

Tương tự, cơ hội cho Tuấn Anh ra sân ở vòng đấu này trong màu áo Yokohama là rất thấp. Tiền vệ quê Thái Bình vừa trở lại hội quân sau những ngày tập trung ĐT Việt Nam. Với những gì đã thể hiện tại 2 trận vòng loại World Cup 2018 trong màu áo ĐTQG là chưa đủ để Tuấn Anh thuyết phục được HLV Milos Rus.

Ở vòng đấu này, Yokohama phải làm khách trên sân của Kanazawa, đội bóng đang xếp ở vị trí 20. Đây được xem là cơ hội cho Yokohama kiếm điểm nhằm bứt khỏi vị trí thứ 17. Đồng nghĩa với việc, chiến lược gia người Slovenia sẽ sử dụng lực lượng tốt nhất và Tuấn Anh khó mà chen chân vào danh sách ra sân.

Ở đấu trường K-League, Xuân Trường dù được Incheon rất ưu ái trong việc xây dựng hình ảnh. Nhưng có lẽ, tiền vệ quê Tuyên Quang vẫn cần thêm một thời gian chơi bóng ở đội trẻ của Inter Milan xứ Hàn trước khi lên đội 1.

16h chiều nay (giờ địa phương), Incheon Untied sẽ làm khách trên sân của FC Seoul, đội bóng đang xếp thứ 5. Và trong cuộc chiến giành điểm đầu tiên ở mùa giải mới để thoát đáy bảng xếp hạng, rất khó để HLV Kim Do Hoon nghĩ tới Xuân Trường như một nhân tố có thể thay đổi tình thế.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tra-chanh-chem-gio-bo-ba-xuat-ngoai-nha-bau-duc-lai-ngoi-choi-xoi-nuoc-post160543.html