TQ khuyên Trump - Kim Jong Un không nên 'thêm dầu vào lửa'

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25/9 kêu gọi các bên liên quan trong khủng hoảng tên lửa Triều Tiên nên kiềm chế, tránh 'đổ thêm dầu vào lửa' để khiến tình hình căng thẳng thêm.

Tại cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25/9, Người phát ngôn Lục Khảng được đề nghị bình luận về phản ứng của Trung Quốc trước những màn "khẩu chiến" giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và quan chức Triều Tiên, bao gồm nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. Ảnh: AFP.

"Tình hình hiện tại vô cùng phức tạp và nhạy cảm. Do vậy, một điều cực kỳ quan trọng là các bên thực thi nghiêm chỉnh, đầy đủ tất cả những nghị quyết liên quan đến Triều Tiên mà Liên Hợp Quốc đã ban hành. Các bên cũng không nên chọc giận lẫn nhau, hay đổ thêm dầu vào lửa, trong bối cảnh căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên hiện tại", ông Lục Khảng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề nghị "các bên cần hết sức kiềm chế thay vì khiêu khích nhau".

Tình hình thế giới tuần qua chứng kiến màn tranh cãi dữ dội chưa từng có giữa Tổng thống Trump và giới chức Triều Tiên. Tổng thống Trump khi phát biểu ở Liên Hợp Quốc đã đe dọa “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên.

Đáp lại, nhà lãnh đạo Kim Jong Un gọi Trump là “lão già loạn trí”, còn Ngoại trưởng Ri Yong Ho tuyên bố khả năng thử bom H ở Thái Bình Dương.

Cũng trong ngày 25/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Thủ tướng Anh Theresa May, trong đó nhấn mạnh sự đồng thuận rằng vấn đề Triều Tiên cần giải quyết một cách hòa bình thông qua hội đàm.

Theo Tân Hoa xã, ông Tập đã đề nghị Anh đóng vai trò tích cực trong việc xoa dịu căng thẳng và thúc đẩy nối lại đàm phán. Bà May, cũng như những đồng minh khác của Mỹ, đã thúc giục Trung Quốc hành động nhiều hơn với chính quyền Bình Nhưỡng.

Triều Tiên tung video giả định thiêu cháy tàu sân bay Mỹ Triều Tiên công bố một đoạn video với hình ảnh tên lửa của nước này tấn công máy bay ném bom và tàu sân bay của Mỹ.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tq-khuyen-trump-kim-jong-un-khong-nen-them-dau-vao-lua-post782357.html