TPHCM khánh thành nhà văn hóa đầu tiên trong KCN-KCX

Sau hơn 1 năm xây dựng với tổng vốn đầu tư 72,5 tỷ đồng, nhà văn hóa lao động khu công nghệ cao TPHCM đã đi vào hoạt động với năng lực phục vụ cho 13.000 lượt người mỗi ngày

Cắt băng khánh thành, đưa nhà văn hóa vào hoạt động chính thức. Ảnh: Báo Lao động

Đây là nhà văn hóa lao động đầu tiên trong khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN-KCX) trên địa bàn TPHCM. Theo ông Nguyễn Thành Đô, Chủ tịch Công đoàn các KCN-KCX TPHCM, đây là một việc làm thiết thực phục vụ nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động.

Nhà văn hóa lao động khu công nghệ cao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân lao động đang làm việc tại khu công nghệ cao cũng như khu chế xuất Linh Trung 1 và Linh Trung 2 (quận Thủ Đức).

Công trình nhà văn hóa lao động tọa lạc tại trục đường chính trong khu công nghệ cao, được xây dựng trên khu đất hơn 11.736 m², trong đó tổng diện tích sàn là 4.259 m², với quy mô 1 tầng trệt, 2 tầng lầu và mật độ cây xanh chiếm 3.126 m².

Nhà văn hóa có khối nhà chính (gồm có hội trường, 2 phòng họp, 4 phòng học), căn tin, khu dịch vụ, nhà phục vụ thể dục thể thao, quảng trường, công viên và một siêu thị công đoàn phục vụ hơn 200 mặt hàng thiết yếu, giảm giá 15% so với bên ngoài.

Dự kiến, thời gian tới, mỗi tuần một lần, Công đoàn KCN - KCX TPHCM sẽ tổ chức phiên chợ công nhân, bán hàng giảm giá phục vụ công nhân

MK

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/van-hoa/tphcm-khanh-thanh-nha-van-hoa-dau-tien-trong-kcnkcx/290917.vgp