TP.HCM: Tìm đến BV huyện Bình Chánh cấp cứu vì nghe tiếng đã lâu

Trong đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023, BV huyện Bình Chánh tiếp nhận và cấp cứu 80 trường hợp.

Tầm 20 giờ ngày 21-1 (nhằm 30 Tết), phóng viên PLO có mặt tại BV huyện Bình Chánh (TP.HCM) để ghi nhận tình hình cấp cứu trong đêm giao thừa tết Quý Mão 2023.

Có bệnh là tới BV huyện Bình Chánh

Độ 10 phút sau, cháu TTPL (7 tuổi, ở Bình Chánh) được người nhà đưa tới khoa Cấp cứu trong tình trạng sốt, chảy nước mũi, thở khò khè. Chưa hết, cháu L còn có biểu hiện tím tái quanh môi, nhịp thở nhanh, tiếng thở rít… Sau khi thăm khám, BS chẩn đoán cháu L bị nhiễm trùng hô hấp.

Sau khi được BS xử trí, nhịp thở cháu L trở lại bình thường, hết khò khè, bớt sốt, bớt chảy nước mũi… Cháu L được chuyển lên khoa Nhi để tiếp tục chăm sóc.

Các bác sĩ đang thăm khám một trường hợp cấp cứu đêm giao thừa. Ảnh: TRẦN NGỌC

Vơi bớt nỗi lo lắng, cha cháu L mới có thể trò chuyện với PV. “Khi thấy L thở nhanh, sốt cao, tôi bủn rủn tay chân và lật đật chở tới BV. Mặc dù nhà không xa BV chuyên nhi là mấy nhưng mọi người khuyên tôi nên đưa L tới BV huyện Bình Chánh vì có BS giỏi, lại tận tình. Sau khi đưa L tới đây, tôi thấy quyết định của mình là đúng” – cha cháu L chia sẻ.

Tầm nửa tiếng sau, khoa Cấp cứu tiếp nhận ông NVH (52 tuổi, ở Long An) trong tình trạng đau bụng dữ dội. Kết quả chẩn đoán cho thấy ông H bị viêm loét dạ dày.

Sau khi được BS cho uống thuốc kháng acid giúp trung hòa acid trong dịch vị dạ dày tá tràng, tình trạng đau bụng của ông H giảm rất nhiều. “BS nói sẽ theo dõi bệnh tình của tôi độ một tiếng nữa rồi cho về để ăn Tết với gia đình. Tôi ở Long An, mặc dù gần nhà có BV địa phương nhưng tôi vẫn tới BV huyện Bình Chánh để cấp cứu vì nghe tiếng BV này đã lâu” – ông H trải lòng với PV.

ThS-BS Võ Ngọc Cường lì xì cho nhân viên y tế trực trong đêm giao thừa. Ảnh: TRẦN NGỌC

Gần tới giao thừa, số người bị tai nạn giao thông được đưa tới BV huyện Bình Chánh khá nhiều. Các BS và điều dưỡng phải liên tục làm việc, khám cho bệnh nhân này xong phải xử trí vết thương cho bệnh nhân khác. Mặc dù tất bật với công việc nhưng BS và điều dưỡng vẫn vui vẻ, tận tình giải thích tình trạng sức khỏe của bệnh nhân để người nhà yên tâm.

BS CK1 Nguyễn Duy Anh Vũ, Phó Trưởng khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và chống độc BV huyện Bình Chánh, cho biết bình quân mỗi ngày tiếp nhận và điều trị khoảng 60 trường hợp. Tuy nhiên trong đêm giao thừa 2023, con số đó là 80 nên công việc của BS, điều dưỡng khá vất vả.

“Nhiều trường hợp chấn thương sọ não, các bệnh tim mạch, hô hấp, tiết niệu nặng đã được cấp cứu kịp thời, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch” – BS Anh Vũ chia sẻ.

Phấn đấu lên BV hạng một

ThS-BS CK2 Võ Ngọc Cường, Phó Giám đốc điều hành BV huyện Bình Chánh, cho biết sau một năm chuyển đổi công năng để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, BV huyện Bình Chánh đã khắc phục những khó khăn để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

Lãnh đạo BV huyện Bình Chánh tặng quà Tết cho bệnh nhân điều trị nội trú trong đêm giao thừa. Ảnh: PHƯỚC LỢI

“BV hiện hợp tác với nhiều BV tuyến trên để nâng cao chuyên môn cho BS, điều dưỡng. Với sự hỗ trợ của Viện Tim TP.HCM, BV đã có thể chụp và can thiệp mạch vành bằng kỹ thuật DSA. BV cũng đã thực hiện thay máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho bệnh nhân trong và ngoài TP.HCM” – BS Cường cho biết thêm.

Được sự hỗ trợ của BV Nhân dân 115, BV huyện Bình Chánh đã thành lập được đơn vị đột quỵ mạch máu não, thận nhân tạo, nội soi can thiệp và phát triển ngoại tiết niệu. BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cũng đã chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu, thần kinh, thay khớp. BV Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp đã hỗ trợ chuyên môn về phục hồi chức năng và thành lập Trung tâm Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu tại BV huyện Bình Chánh.

“Bên cạnh đó, Viện Y dược học dân tộc TP.HCM hướng dẫn BV huyện Bình Chánh xây dựng phác đồ điều trị theo mô hình bệnh tật kết hợp phương pháp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị các bệnh mãn tính. BV Răng hàm mặt TP.HCM hỗ trợ thực hiện thủ thuật tháo lắp, cố định, cấy ghép implant, răng sứ, phẫu thuật răng hàm mặt và phẫu thuật thẩm mỹ…” – BS Cường nói.

Lãnh đạo huyện Bình Chánh thăm và chúc Tết nhân viên y tế BV. Ảnh: PHƯỚC LỢI

Do thực hiện được các kỹ thuật chuyên sâu nên BV huyện Bình Chánh giảm đáng kể số lượng bệnh nhân chuyển lên các BV tuyến trên. BV cũng cải thiện hệ thống công nghệ thông tin, cải tiến quy trình khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân. BV cũng đã thay đổi thái độ phục vụ của nhân viên y tế nhằm làm hài lòng người bệnh.

“Hiện mỗi ngày BV tiếp nhận khoảng 1.600 lượt người đến khám bệnh. Đây là con số không nhỏ đối với BV ngoại thành. BV đang triển khai nhiều hoạt động để từng bước phát triển và đưa BV thăng hạng một trong năm 2023” – BS Cường nhấn mạnh.

Lãnh đạo huyện Bình Chánh hỗ trợ hết mình cho BV

Tối 21-1 (nhằm 30 Tết), lãnh đạo huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã tới thăm và chúc Tết nhân viên y tế BV của huyện này.

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh, cảm kích sự hy sinh thầm lặng của BS, điều dưỡng khi phải xa gia đình trong đêm giao thừa để ở lại BV chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

Ông Nam cũng đánh giá cao những thành quả mà BV huyện Bình Chánh đạt được trong thời gian gần đây. “Lãnh đạo huyện Bình Chánh sẽ hỗ trợ hết mình để BV huyện Bình Chánh mau thăng hạng một, phục vụ tốt hoạt động khám, chữa bệnh cho bệnh nhân trong và ngoài huyện” – ông Nam nói.

TRẦN NGỌC - PHƯỚC LỢI

Nguồn PLO: https://plo.vn/tphcm-tim-den-bv-huyen-binh-chanh-cap-cuu-vi-nghe-tieng-da-lau-post717345.html