TP HCM: Người dân tố doanh nghiệp xả thải 'đầu độc' khu dân cư

Nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng, hàng ngàn m2 đất bị chất thải làm bê tông hóa, cây cối chết, mồ mả bị vũng lầy xâm lấn… đó là những gì đang xảy ra tổ 39 (khu phố 5, phường An Phú Đông, quận 12).

Phản ánh tới Pháp luật Plus, người dân nơi đây cho biết, suốt gần 7 năm qua họ phải chịu đựng cảnh bị đầu độc này, có đất mà bị ô nhiễm trầm trọng không thể trồng trọt gì được.

Nguy hiểm hơn, chất thải độc hại từ các mẻ trộn xi măng từng ngày, từng giờ ngấm ra môi trường nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn đời sống của người dân.

Chất thải hàng ngày được xả trực tiếp ra môi trường.

Cụ thể, trước đây người dân tại tổ 39 có một đường cống thoát nước chung và được thải ra kênh Vàm Thuật. Việc thoát nước bình thường và không hề bị ô nhiễm, tắc nghẽn. Tuy nhiên, từ ngày Công ty CP Vật liệu Xây dựng Thế Giới Nhà hoạt động thì doanh nghiệp này cho thải chung vào cống dân sinh.

Chất thải độc hại ngày ngày ứ đọng đầu độc môi trường.

Hằng ngày, nước thải từ trộn bê tông công trình được xả thẳng ra kênh. Đây là loại chất thải lỏng nhưng có trộn xi măng nên, thải tới đâu, bị bê tông hóa tới đó.

Theo thời gian, chất thải bê tông này xâm lấn ra môi trường và đóng khô cũng như gây chết các vùng nước tự nhiên xung quanh.

Cây cối dần chết trụi vì chất thải độc hại.

Theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật Plus, những người dân nơi đây đều bị ảnh hưởng bởi chất thải công ty này. Có lẽ gia đình anh Lê Thanh Đức (37 tuổi) là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Do gia đình anh Đức ở cuối đường cống thoát nước, vì vậy khi nước không thoát được thì ứ đọng lại rồi tràn vào đất vườn và cả căn nhà mà anh Đức đang ở.

Khu đất vườn của anh Đức rộng khoảng 3.000 m2 trước đây có thể trồng rau màu, khô ráo quanh năm, nhưng nay gần như thành vùng đất chết vì ô nhiễm nước thải bê tông. Điều đáng nói, khu mồ mả nằm trên đất cũng bị chìm trong vũng lầy nước thối.

Cống bị bê tông hóa thu hẹp dần gây tắc, cỏ dại cũng không sống nổi.

Anh Đức bức xúc nói: “Lúc trước khu đất này tôi trồng nhiều cây lắm, trồng mai tết, dừa, các loại rau để bán, và thêm một số cây thuốc. Từ khi công ty này xả nước ra làm ngập thì đâu có trồng trọt được gì nữa.

Cứ tới mùa mưa là đất biến thành ao bẩn. Như đợt cuối năm 2016, nước tràn vào tới nhà ngập hơn nửa mét, gia đình khốn khổ”.

Không những nhà dân bị chất thải xâm hại mà nhà cán bộ chính quyền cũng bị ảnh hưởng. Gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (60 tuổi, Tổ trưởng tổ 39) cũng nằm trong tình trạng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do chất thải của công ty bê tông. Bà cho biết, cứ mưa xuống là nước với bùn kéo vào nhà, không gian xộc lên mùi xi măng gây nhức đầu.

Bà Hồng đã nhiều lần viết đơn gửi lên phường An Phú Đông và quận 12 về vấn nạn bị chất thải bê tông do công ty trên đầu độc.

Tôi kiến nghị lên phường, rồi lên quận rất nhiều lần. Cơ quan nhà nước họ cũng xuống kiểm tra làm căng lắm, nhưng rồi công ty này vẫn xả nước ra” - Bà Hồng nói.

Chất thải gây tù đọng, nước bẩn ứ thành ao dâng vào khu vực có mộ phần gần đó.

Cũng theo người dân tại đây, nhiều lần người dân tới Công ty CP Vật liệu Xây dựng Thế Giới Nhà phản ánh thì phía công ty này cho người vét đường cống cho người dân, nhưng sau đó đâu lại vào đấy.

Liên quan tới vụ việc, phóng viên Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi với ông Trần Anh Điền - Trợ lý Tổng giám đốc Công ty CP Vật liệu Xây dựng Thế Giới Nhà để làm rõ thông tin về tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn tổ 39 (khu phố 5, phường An Phú Đông, quận 12), mà nguyên nhân chính là chất thải từ trạm trộn bê tông thuộc công ty.

Ông Điền cho hay: "Cách đây mấy tháng tôi thấy hệ thống nước không thoát, tôi mới cho anh em vệ sinh". Ông này cũng cho biết thêm: “Đúng ra bên trong có bể lắng, không hiểu sao nó lại tràn ra ngoài”.

Nói về việc, trạm này có hệ thống đánh giá tác động môi trường theo quy định nhà nước hay không? Ông Điền nói: “Hình như là có, có mới hoạt động được”!

Khi phóng viên đề nghị cung cấp thì ông Điền nói: “Không có ở đây, dưới Biên Hòa (Đồng Nai), vì công ty dưới Biên Hòa".

Việc Công ty CP Vật liệu Xây dựng Thế Giới Nhà xả thải nhiều năm qua đã ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường và đe dọa tới sức khỏe của người dân.

Về quy định hoạt động của trạm trộn bê tông này thì để bảo vệ môi trường, theo ông Điền (Trợ lý Tổng giám đốc Công ty CP Vật liệu Xây dựng Thế Giới Nhà) cho biết trạm phải có hệ thống xử lý chất thải, nước xả được tách ra, cát và đá riêng, nước xi măng riêng. Nước xi măng đem tái trộn bê tông lại, chứ không xả ra môi trường.

Nhưng hình như, trạm trộn bê tông này đã "bỏ quên" những nguyên tắc đó. Để rồi nhiều năm qua, hàng ngàn mét vuông đất, nước bị bê tông hóa, ô nhiễm trầm trọng, người dân đứng trước nguy cơ bị đe dọa trực tiếp tới sức khỏe.

Thậm chí, cũng vì nước thải bê tông này, mà một phần mồ mã nơi linh thiêng của một hộ dân cũng bị sắp bị nhấn chìm, ngập úng. Nói như người dân nơi đây, đến người chết cũng không yên.

Vì sao nhiều năm qua một doanh nghiệp hoạt động thiếu trách nhiệm, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về môi trường vẫn không bị xử lý để người dân phải gánh hậu quả?

Phóng viên Pháp luật Plus cũng đã liên hệ làm việc với lãnh đạo phường An Phú Đông và UBND quận 12 để làm rõ thông tin phản ánh từ phía người dân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời từ chính quyền địa phương.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Xuân Đoàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tp-hcm-dan-to-doanh-nghiep-xa-thai-dau-doc-khu-dan-cu-d38880.html