TP HCM: Một thợ xây tử vong bất thường tại công trình xây dựng

Một người thợ xây ở cùng anh Hóa nghe tiếng động chạy xuống thì thấy nạn nhân đã nằm bất tỉnh trên nền nhà. Anh Hóa được sơ cứu rồi chuyển đi bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Công trình nơi anh Hóa tử vong

Ngày 24-8, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh cho biết đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân tử vong của một công nhân tại căn nhà đang xây trong hẻm 57 Điện Biên Phủ (phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Danh tính nạn nhân được xác định là Trần Quang Hóa (25 tuổi, quê Thanh Hóa) là công nhân xây dựng tại căn nhà trên.

Trước đó, đêm ngày 23-8, người thợ ở cùng anh Hóa đang chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng động mạnh dưới tầng trệt nên chạy xuống xem thì phát hiện anh Hóa nằm bất tỉnh trên nền nhà. Nghi nạn nhân bị điện giật, người này liền ngắt nguồn điện rồi hô hoán. Nhiều người dân chạy tới hỗ trợ hô hấp nhân tạo rồi gọi taxi đưa anh Hóa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, căn nhà trên được xây dựng khoảng 2 tháng nay, anh Hóa chỉ mới vào làm được vài ngày. Buổi tối, anh Hóa cùng một người khác ở lại công trình để ngủ thì xảy ra vụ việc trên.

Hiện lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đang tiến hành điều tra làm rõ cái chết bất thường của nam công nhân.

Mai Hữu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/845746/tp-hcm-mot-tho-xay-tu-vong-bat-thuong-tai-cong-trinh-xay-dung