TP.HCM mới giải ngân được 15% vốn đầu tư công

Từ nay tới cuối năm, TP.HCM còn nhiều vấn đề phải giải quyết, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, khi mà hiện mới chỉ đạt 15%

Ngày 28.6, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị số 10 và Tổ Đại biểu HĐND TP.HCM (đơn vị 27, 28) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, trước kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khóa X.

Tại hội nghị, cử tri huyện Củ Chi đã nêu nhiều băn khoăn về công tác tái định cư, quyền sử dụng đất, mật độ xây dựng khi chuyển mục đích sử dụng đất; việc xử lý một số vụ án tham nhũng...

Cử tri Lê Văn Đấu, xã Hòa Phú cho biết, khu công nghiệp Đông Nam tại huyện này đã hình thành, đi vào hoạt động đến nay đã hơn 15 năm, nhưng chưa giải quyết tái định cư cho người dân dù đã kiến nghị nhiều lần.

Một số ý kiến phản ánh một số quy định của về lĩnh vực đất đai xây dựng hiện nay còn nhiều bất cập; tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Có ý kiến cho rằng, giá điện tăng 3% từ tháng 4.2023 đã gây bức xúc cho người nhân. Ngành điện báo lỗ trong khi mua điện của các công ty trực thuộc không tăng giá. Cử tri đề nghị Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Nhà nước, thanh tra liên ngành vào cuộc làm rõ các vấn đề liên quan đến tăng giá điện, kinh doanh thua lỗ tại Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị-Ảnh: T.Ư

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri. Đối với những ý kiến chưa được giải đáp, các tổ đại biểu sẽ ghi nhận và chuyển tải đến các đơn vị liên quan để giải quyết.

Thông tin một số kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, bà Nguyễn Thị Lệ chia sẻ, chiều 24.6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM với tỷ lệ rất cao 481/484 đại biểu tán thành.

Hiện thành phố đã sẵn sàng xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết mới. Trong đó, dự kiến UBND TP.HCM sẽ có 8 tờ trình triển khai nghị quyết mới trình để HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp HĐND thành phố vào đầu tháng 7.

HĐND thành phố cũng sẵn sàng tổ chức các kỳ họp chuyên đề vào tháng 8, tháng 9 và cuối năm để thông qua các nội dung mà UBND thành phố trình. “Tâm thế là HĐND sẵn sàng đồng hành cùng UBND thành phố để thực hiện tốt nghị quyết mới”, bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm, HĐND TP.HCM đã ban hành 52 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện trên 90 cuộc giám sát, khảo sát về công tác đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Kết quả sẽ được báo cáo tại kỳ họp sắp tới.

Về dự án thành phần 2 đường Vành đai 3, ngoài tiến độ chung thành phố đạt gần 90%, trong đó huyện Củ Chi đạt gần 90% và huyện Hóc Môn đã hoàn thành 100%. Chủ tịch HĐND TP.HCM cảm ơn nhân dân các địa phương, những gia đình đã hy sinh phần đất của mình để đóng góp cho thành công chung khi thực hiện dự án đường Vành đai 3.

Thời gian qua, HĐND TP.HCM cũng đã tổ chức giám sát việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; chính sách phát triển giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp; xử lý phương tiện vi phạm, tang vật tạm giữ. Ngoài ra, HĐND thành phố cũng thành lập tổ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nghị quyết của HĐND và đã giúp UBND thành phố tháo gỡ được nhiều vấn đề khó khăn.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng cho biết, trong quá trình đi thực tế, khảo sát, giám sát, lắng nghe ý kiến người dân; nhất là những tồn tại bất cập từ thực tiễn của thành phố mang tính thời sự, HĐND thành phố đã tổ chức chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời. Người dân được hỏi, được nghe câu trả lời trực tiếp từ các sở - ngành; tháo gỡ những vấn đề mà người dân kiến nghị, đề xuất tại chương trình.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của TP.HCM, bà Nguyễn Thị Lệ cho biết, dù gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định nhưng tình hình kinh tế - xã hội có chiều hướng tích cực.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, từ đây đến cuối năm, thành phố phải giải quyết nhiều vấn đề, nhất là giải ngân vốn đầu tư công. Việc này hiện nay thành phố đang chậm so với các tỉnh thành khác, khi đến nay chỉ đạt 15%. Thời gian qua, HĐND thành phố đã giám sát, đã thấy, đã chỉ rõ hạn chế và đề xuất giải pháp. UBND TP cũng tổ chức giao ban hàng tuần để đôn đốc các cơ quan thực hiện. Cùng với đó, Thành ủy TP.HCM cũng đã thành lập 13 tổ công tác trực tiếp kiểm tra, giám sát các công trình trọng điểm.

Tú Viên

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tp-hcm-moi-giai-ngan-duoc-15-von-dau-tu-cong-201651.html