TP HCM kỳ vọng trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của ASEAN

Theo PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, để TP HCM sớm trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN, cần tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; phát triển cơ sở hạ tầng y tế đồng bộ, hiện đại...

Ngày 19/10, Bộ Y tế phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức hội thảo "Giải pháp hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe Khu vực ASEAN". Hội thảo hướng tới mục tiêu giải quyết các vấn đề bức thiết hiện nay, giúp ngành y tế TP HCM phát triển mạnh mẽ, tạo thế mạnh cạnh tranh với các nước trong khu vực.

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) - Nguồn: BTC

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, sau đại dịch Covid-19, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tăng lên rất cao, đối mặt mô hình bệnh tật kép, lây nhiễm như sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ, tay chân miệng. Các bệnh ung thư, huyết áp, tim mạch, béo phì, tiểu đường, thiếu dinh dưỡng ở vùng sâu vùng xa… khiến các bệnh viện phải căng mình ra ứng phó.

Cùng với đó, tai nạn giao thông, già hóa dân số (Việt Nam có hơn 10 triệu người già); an toàn vệ sinh thực phẩm; biến đổi khí hậu… cũng là một thách thức lớn đối với một thành phố lớn như TP HCM.

Theo PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, TP HCM không chỉ là một trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mà còn là một trung tâm y tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực phía Nam của cả nước. Ngoài ra, TP HCM hiện có điểm đánh giá chất lượng bệnh viện tốt hơn nhiều so với trung bình chung cả nước.

TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM - Nguồn: BTC

Mục tiêu xây dựng Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023 với 4 nội dung cơ bản, gồm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, phát triển dịch vụ y tế bảo đảm hiệu quả, hội nhập quốc tế; lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh.

“Để TP HCM sớm trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN, cần tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nhân lực y tế chuẩn quốc tế và liên kết quốc tế; liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; phát triển cơ sở hạ tầng y tế đồng bộ, hiện đại”, ông Khuê nói.

Trong khi đó, TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM nhấn mạnh, nhiệm vụ phát triển y tế chuyên sâu trên địa bàn thành phố được thực hiện bằng nhiều giải pháp.

Một là xây dựng mạng lưới chăm sóc theo chuyên khoa từ y tế chuyên sâu đến y tế cơ sở. Hai là cung ứng đầy đủ các loại hình chăm sóc sức khỏe có chất lượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. Ba là giải pháp để TP HCM trở thành điểm đến du lịch y tế, đẩy mạnh kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền.

"Sở Y tế cũng đề xuất lãnh đạo TP HCM chấp thuận phân cụm hệ thống y tế thành phố thành 3 cụm y tế khi xây dựng đề án phát triển TP HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị", ông Dũng cho biết.

Bên cạnh đó, hình thành hệ thống 5 trung tâm cấp cứu 115 theo hướng chuyên nghiệp, trong đó trung tâm cấp cứu đường hàng không – đường thủy đáp ứng cấp cứu ngoài bệnh viện và 3 trung tâm gắn với 3 cụm y tế chuyên sâu; triển khai khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi trên địa bàn TP HCM; hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo tại các viện, bệnh viện, các cơ sở tuyến cuối của TP HCM.

Kỳ Hoa

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tp-hcm-ky-vong-tro-thanh-trung-tam-cham-soc-suc-khoe-cua-asean-post269166.html