TP.HCM: Khu chế xuất, khu công nghiệp lần đầu cán mốc thu hút đầu tư hơn 1 tỷ USD/năm

Năm 2023 lần đầu tiên thu hút vốn đầu tư của các khu công nghiệp và Khu chế xuất tại TP.HCM đạt trên 1 tỉ USD/năm, tăng 84% so với cùng kỳ và đạt hiệu suất đầu tư lên đến 8,1 triệu USD/ha

Năm 2023 lần đầu tiên thu hút vốn đầu tư của các khu công nghiệp và Khu chế xuất tại TP.HCM đạt trên 1 tỉ USD/năm, tăng 84% so với cùng kỳ và đạt hiệu suất đầu tư lên đến 8,1 triệu USD/ha

Điểm sáng

Trưa nay trong buổi họp báo thông tin tình hình hoạt động khu chế xuất – khu công nghiệp 2023 và phương hướng năm 2024, ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất TP.HCM (Hepza) thông báo: Năm 2023 tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh của Hepza đạt 1.012,26 triệu USD, đạt 184% kế hoạch, tăng 84% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, suất đầu tư (tính trên các dự án mới, tăng vốn có sử dụng đất) của Hepza đã tăng từ 5,5 triệu USD/ha cách đây 5 năm lên 8,1 triệu USD/ha. “Nếu nói dự án quy mô trên tỉ USD được cấp phép tại Hepza đã từng có là First Solar nhưng đạt mức trên 1 tỉ USD là do nhiều lần tăng vốn. Còn bình quân năm thấp nhất Hepza thu hút đầu tư khoảng 480 triệu USD và cao nhất chỉ là hơn 800 triệu USD. Do vậy, đây là năm đầu tiên thu hút đầu tư năm của Hepza cán mức trên 1 tỉ USD/năm” ông Hứa Quốc Hưng thông tin thêm.

Về đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư Hepza đạt trên 222 triệu USD, tăng 13,38%, trong đó cấp mới 16 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 63 triệu USD; 34 dự án điều chỉnh tăng vốn và suất đầu tư đạt 11,58 triệu USD/ha. Đây cũng là một điểm sáng tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động và xuất hiện nhiều dự báo không khả quan về dòng vốn FDI.

Về đầu tư trong nước có sự đột biến trong năm 2023 thực chất là có sự xuất hiện của dự án Viettel với quy mô đầu tư 624 triệu USD chuyên về trung tâm dữ liệu (Data Center), công nghệ thông tin và viễn thông. Dự án Viettel góp phần nâng tổng vốn đầu tư trong nước của Hepza đạt 789,35 triệu USD, tăng 123,94%.

Cũng cần phải nói thêm dự án của Viettel chỉ sử dụng diện tích rất nhỏ, khoảng 4ha đã góp phần giúp Hepza gia tăng hiệu suất đầu tư thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng hiệu quả đầu tư thay thì thu hút đầu tư dàn trải của thời gian đầu.

Khoảng lặng

Thông tin về lượng lao động trong các KCN-KCX của Hepza bà Nguyễn Võ Minh Thư, Phó Ban quản lý Hepza cho biết, tính đến cuối năm 2023, tổng số lao động đang làm việc trong KCX, KCN chỉ còn 252.057 người, giảm 8% (tương đương giảm gần 22.200 người) so với năm liền kề trước đó.

Theo bà Nguyễn Võ Minh Thư, nguyên nhân là do kinh tế khó khăn, thiếu đơn hàng sản xuất, dẫn đến doanh nghiệp cắt giảm nhân sự. Đa số trong đó là những doanh nghiệp thâm dụng lao động như lĩnh vực dệt may, da giày… Ngoài ra, một số doanh nghiệp đã chủ động thực hiện việc đầu tư cải tiến máy móc, dây chuyền và tối ưu hóa công nghệ nên giảm lượng lao động.

Về vấn đề này, Hepza đã kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động đúng quy định. Phối hợp giải quyết các vướng mắc trong quá trình giảm lao động và giới thiệu việc làm cho người lao động.

Thông tin thêm, ông Hứa Quốc Hưng cho biết, theo tìm hiểu của Hepza có 35 trường hợp công nhân trong một số doanh nghiệp khó khăn không được thưởng tết. Do vậy, Hepza đã vận động các nguồn tài trợ để tiến hành tặng quà tết cho các trường hợp này với trị giá 1 triệu đồng/người để đảm bảo ổn định tâm lý tránh tạo ra các hiệu ứng tiêu cực.

Với tình hình kinh tế khó khăn kéo dài từ sau dịch Covid 19, dự báo năm 2024 lượng người lao động về quê đón Tết sẽ giảm so với năm 2023, do đó số người làm việc lại sau Tết sẽ ít biến động.

Qua khảo sát tình hình lao động, việc làm của các doanh nghiệp trong KCX, KCN, trong 6 tháng đầu năm 2024, bên cạnh một số doanh nghiệp giảm lao động, nhiều doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tuyển dụng.

Theo thống kê của Hepza, tổng số lao động dự kiến tuyển dụng trong nửa đầu năm nay là hơn 10.500 người. Trong đó, lao động có trình độ đại học trở lên là gần 1.000 người; lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp là hơn 550 người; lao động phổ thông là hơn 8.700 người…

2024 Hepza hướng đến thu hút đầu tư bền vững

Năm 2024, Hepza đặt chỉ tiêu thu hút 550 triệu USD vốn đầu tư, suất đầu tư bình quân 8,5 triệu USD/ha.

Theo ông Hứa Quốc Hưng, sau nhiều năm không phát triển được KCN mới, trong năm 2023 Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Hepza phát triển 2 KCN là Phạm Văn Hai 1 và Phạm Văn Hai 2. Hepza đang gấp rút hoàn thiện xây dựng quy hoạch, chuẩn bị đề bài để cuối năm 2024 ra đề bài đấu thầu và chuẩn bị khởi công triển khai 2 KCN mới này vào đầu năm 2025.

Đồng thời, trong năm 2024, Hepza sẽ xây dựng hoàn thành Đề án chuyển đổi thí điểm 5 KCX, KCN (Tân Thuận, Tân Bình, Cát Lái, Hiệp Phước, Bình Chiểu) hướng đến trọng tâm thu hút đầu tư công nghệ cao, ít thâm dụng lao động… Cụ thể sẽ thực hiện chuyển đổi thu hút đầu tư và công nghệ để đưa KCX Tân Thuận trở thành khu công nghệ cao; KCX Linh Trung 1 & 2 sẽ tập trung thu hút công nghệ cao hoặc các nhà đầu tư công nghiệp phụ trợ cho công nghệ cao; Đưa KCN Cát Lái thành trung tâm Logistic và đẩy mạnh xây dựng khu nhà xưởng cao tầng tại KCN Bình Chiểu…

Bảo Giang

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tphcm-khu-che-xuat-khu-cong-nghiep-lan-dau-can-moc-thu-hut-dau-tu-hon-1-ty-usdnam-d207822.html