TP.HCM khánh thành nhà máy nước Tân Hiệp giai đoạn 2 với công suất 300.000 m3/ngày

Nhà máy nước Tân Hiệp tại Hóc Môn thuộc CTCP Đầu tư nước Tân Hiệp đã khánh thành giai đoạn 2 vào ngày 22/11. Nhà máy nước Tân Hiệp có công suất 300.000 m3/ngày với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng.

Được biết, việc đưa vào sử dụng Nhà náy nước Tân Hiệp giai đoạn 2 sẽ góp phần nâng công suất cung cấp nước sạch lên 2,4 triệu m3/ngày cho người dân thành phố. Công suất của nhà máy khi hoàn thành là 150.000m3/ngày. Công suất này sẽ tăng dần và đạt 300.000m3/ngày sau 2 năm đưa vào khai thác.

Ông Trương Khắc Hoành, Giám đốc CTCP Đầu tư Nước Tân Hiệp cho biết, dự án Nhà máy nước Tân Hiệp 2 được khởi công tháng 11/2013 với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, sau 2 năm thi công, dự án đã đưa vào sử dụng.

Nhà máy nước Tân Hiệp thuộc CTCP Đầu tư nước Tân Hiệp đã khánh thành giai đoạn 2 với công suất 300.000 m3/ngày. Ảnh: Báo Xây dựng

Tại TP.HCM, hiện nay, tỷ lệ hộ dân không sử dụng nước sạch còn cao, trong đó tập trung ở huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh. Do đó, từ nay đến cuối năm 2016, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các địa phương này phải tập trung hoàn thành việc cấp nước sạch cho tất cả các hộ dân trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền để những người dân đang sử dụng nước giếng khoan chuyển sang dùng nước sạch vào năm 2017.

Xuyến Chi

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tphcm-khanh-thanh-nha-may-nuoc-tan-hiep-giai-doan-2-voi-cong-suat-300000-m3ngay-d50169.html